Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thêm hàng chục ca nhiễm Covid-19, TP.HCm hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
- 30/05/2021 13:27
 
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đồng ý với đề xuất hoãn kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn Thành phố cho đến khi có thông báo mới.

Trong số các ca mới có 45 ca ở Bắc Giang, Bắc Ninh, 9 ca; Long An, 1 ca và Hải Dương 1 ca.

Tại Long An, bệnh nhân là nữ, 22 tuổi, trú tại Cần Đước, tỉnh Long An. Người này được xác định là có liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và đã được cách ly.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đồng ý với đề xuất hoãn kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn TP cho đến khi có thông báo mới.

Trong 9 bệnh nhân mới tại Bắc Ninh 5 người liên quan ổ dịch Thuận Thành, 2 ca từ ổ dịch Khắc Ninh, 2 người khác liên quan ổ dịch Quế Võ.

Bắc Giang tiếp tục ghi nhận số lượng ca mắc mới lớn với 45 ca. Những người này đều được ghi nhận trong khu cách ly, và khu vực đã được phong tỏa, liên quan công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.

Tính đến 12h ngày 30/5, Việt Nam có tổng cộng 5.462 người mắc Covid-19 ghi nhận trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 3.892.

11 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Theo cập nhật sáng 30/5 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), với 33 trường hợp mới được phát hiện, Thành phố đã ghi nhận tổng cộng 133 ca dương tính với Covid (tính từ 27/5). Trong đó, chuỗi liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 126 bệnh nhân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đồng ý với đề xuất hoãn kỳ thi vào lớp 10 trên địa bàn Thành phố cho đến khi có thông báo mới.

Theo kế hoạch ban đầu, sáng 1/6, thí sinh tại TP.HCM sẽ làm thủ tục dự thi. Ngày 2 và 3/6, thí sinh làm bài các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM năm nay có 83.324 thí sinh đăng ký. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trên địa bàn là 67.989.

Với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, ngày 24/5, Văn phòng UBND TP. Hà Nội có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội năm 2021.

Một trong những nội dung kết luận đáng chú ý là TP.Hà Nội giữ nguyên lịch thi và số môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 vào ngày 10 và 11/6/2021.

Trong đó, ngày 10/6, buổi sáng học sinh làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều làm bài thi môn Toán; sáng 11/6, học sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Học sinh làm bài thi các môn chuyên vào chiều 11/6 và sáng 12/6/2021.

Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của các ổ dịch phát sinh tại Hà Nội những ngày gần đây, lịch thi tuyển vào lớp 10 tại một số trường chuyên, chất lượng cao ở Hà Nội được dời lại, chưa ấn định ngày tổ chức, tùy thuộc tình hình dịch Covid-19 mà có quyết định thời gian tới.

Cụ thể, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm thông báo tới phụ huynh và học sinh việc hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

Lịch thi mới sẽ được sắp xếp sau, tùy diễn biến của dịch Covid-19. Nhà trường cũng không thu hồ sơ tuyển sinh trực tiếp tại trường mà đề nghị phụ huynh gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Theo kế hoạch trước đó, ngày 2 và 3/6, thí sinh đăng ký thi vào trường sẽ làm các bài thi Toán, Ngữ văn và môn chuyên.

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội hoãn thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6, lớp 10 do dịch Covid-19. Lịch làm bài kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 cũng được dời lại thay vì ngày 6/6 như thông báo trước đó.

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Trường sẽ thông báo lịch thi điều chỉnh cụ thể trong thời gian sớm nhất có thể tùy vào tình hình dịch. Theo lịch cũ, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường này diễn ra vào ngày 24 và 25/5.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư