-
Vàng có thể lên 6.000 USD/ounce khi xung đột leo thang trở lại tại Iran và Trung Đông? -
Chứng khoán phiên 2/3: Cổ phiếu dầu khí tăng trần hàng loạt, khối ngoại tăng mua ròng -
BIDV chuẩn bị đại hội cổ đông năm 2026, tiếp tục bàn chuyện tăng vốn -
Phát hành trái phiếu riêng lẻ "đóng băng", ngân hàng thống trị thị trường trái phiếu đại chúng -
Chuyên gia: Vàng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ ngay cả khi xung đột tại Iran hạ nhiệt -
Công ty mẹ thoái bất thành 7,5 triệu cổ phiếu Pomina
VN-Index “suýt” mất mốc 1.000 điểm, khối ngoại mua ròng
Chứng khoán Việt Nam lại tiếp tục dẫn đầu đà giảm của các thị trường châu Á trong phiên 11/10. Đã có thời điểm, VN-Index giảm gần 44 điểm về 998,64 điểm.
Đến cuối phiên, chỉ số sàn HoSE vẫn kịp trở lại vượt ngưỡng 1.000 điểm, hồi phục về mức 1.006,2 điểm, thu hẹp đà giảm về còn 36,28 điểm (-3,48%). Trong vòng chưa đầy nửa tháng, VN-Index đã có 3 phiên giảm trên 3% - điều xuất hiện không nhiều trong lịch sử giao dịch của thị trường.
HNX-Index thậm chí còn giảm tới 4,82%, đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên (218,78 điểm). UpCom-Index giảm 2,73% còn 77,95 điểm.
Trên sàn HoSE, VN30-Index giảm 3,59% - mức giảm sâu hơn chỉ số chung. Phiên giao dịch hôm nay cũng đánh dấu chỉ số VN30-Index xuống thấp hơn chỉ số chung khi đóng cửa ở mức 1.001,68 điểm, trong khi liên tục giao dịch ở mức cao hơn VN-Index trong gần ba năm trở lại đây.
Không riêng các cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm chỉ số đại diện cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thậm chí còn giảm sâu hơn. VNMID-Index giảm 4,04%, VNSML-Index giảm 4,15%.
Tuy nhiên, dòng tiền cũng giao dịch thận trọng hơn trước cú lao dốc bất thường.
Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 14.605 tỷ đồng. Thanh khoản sàn HoSE đạt 12.874 tỷ đồng, giảm 14,5% so với phiên hôm trước, tập trung nhiều nhất ở cổ phiếu Techcombank. Chỉ riêng trong hai phiên gần đây, đã có 39,46 triệu đơn vị cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm khoảng 1,12% lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng mạnh so với bình quân giai đoạn trước đó.
Tuy nhiên, trong phiên giảm sâu hôm nay, khối ngoại đã giải ngân ròng 135,31 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua vào thứ ba liên tiếp. Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào mạnh nhất cổ phiếu VIC (66 tỷ đồng), DGC (49 tỷ đồng)… Trong khi đó, cổ phiếu Novaland và VNDirect bị bán ra nhiều nhất, lần lượt 55 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.
Bán tháo cổ phiếu tài chính
Các cổ phiếu kéo VN-Index giảm sâu nhất đều là ông lớn ngành ngân hàng và bất động sản với quy mô vốn hóa lớn ảnh hưởng mạnh đến thị trường gồm VCB, VHM, BID, TCB, MBB.
Trong đó, TCB và MBB giảm sàn. TCB đã giảm kịch biên độ trong suốt hai phiên gần đây. Trong vỏn vẹn 1 tháng, cổ phiếu của Techcombank đã giảm hơn 36%. Ở chiều ngược lại, không nhiều cổ phiếu tăng giá. Đây cũng chỉ là điểm sáng lẻ loi trên sàn.
Tính chung ba sàn, có tới 222 mã giảm sàn, 463 mã giảm. Số lượng mã chứng khoán tăng và tăng trần chỉ lần lượt là 146 mã và 27 mã. Riêng trên sàn HoSE, có tới 135 mã giảm sàn.
Như vậy, bình quân mỗi 10 cổ phiếu trên sàn HoSe lại có 3 mã giảm kịch biên độ. Ở nhóm VN30, 8/30 mã không thể giảm hơn khi giá đã chạm ngưỡng tối thiểu giao dịch trong phiên. TCB, TPB, VRE, GVR, POW “trắng” bên mua với lượng dư bán sàn còn khá lớn.
![]() |
| Số mã chứng khoán giảm áp đảo trên sàn chứng khoán hôm 11/10. |
Nhóm tài chính giảm sâu. Nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng khiến hàng loạt cổ phiếu nhóm này giảm kịch sàn. Gần nửa cổ phiếu ngân hàng giảm sàn.
VPB là cổ phiếu duy nhất đóng giá ở mức tham chiếu nhờ cú đảo chiều ngoạn mục từ giá sàn lên tham chiếu trong phiên ATC.
Số lượng các mã sàn trong nhóm chứng khoán còn lớn hơn. Cứ mỗi 5 cổ phiếu chứng khoán lại có tới 4 mã giả sàn. Kết quả kinh doanh quý III của nhóm này dự kiến sẽ giảm sâu so với mức cao cùng kỳ năm 2021, đặc biệt với các công ty phụ thuộc nhiều vào mảng tự doanh. Cổ phiếu bán lẻ, vật liệu xây dựng cũng quay đầu giảm sâu trong phiên hôm nay.
-
BIDV chuẩn bị đại hội cổ đông năm 2026, tiếp tục bàn chuyện tăng vốn -
Phát hành trái phiếu riêng lẻ "đóng băng", ngân hàng thống trị thị trường trái phiếu đại chúng -
Chuyên gia: Vàng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ ngay cả khi xung đột tại Iran hạ nhiệt -
Công ty mẹ thoái bất thành 7,5 triệu cổ phiếu Pomina -
Xung đột Trung Đông leo thang, chứng khoán Việt Nam có bị ảnh hưởng? -
Thị trường vốn sẵn sàng làm đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% -
Góc nhìn TTCK tuần 2/3-6/3: Cẩn trọng áp lực điều chỉnh khi VN-Index hướng đến vùng đỉnh cũ
-
1
Phát hành trái phiếu riêng lẻ "đóng băng", ngân hàng thống trị thị trường trái phiếu đại chúng -
2
Chủ đầu tư khu công nghiệp: Định vị lợi thế mới để đón dòng vốn FDI thế hệ mới -
3
Thị trường vốn sẵn sàng làm đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% -
4
Bộn bề ẩn số Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình
-
SeABank thông báo mời thầu -
Nồm ẩm kéo dài: Làm gì để nhà bớt trơn trượt, ẩm mốc -
ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa -
Xổ số kiến thiết miền Nam đặt mục tiêu doanh thu gần 173 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 -
INTECH E&C vinh dự đồng hành triển khai nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ -
VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững

