Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thêm Quân khu V và Khánh Hòa hỗ trợ Phú Yên chống dịch Covid-19
Hà Minh - 02/07/2021 15:19
 
Hơn 60 y, bác sỹ của Quân khu V và tỉnh Khánh Hoà cùng với thiết bị y tế, thuốc men, thuốc khử khuẩn đã có mặt tại Phú Yên tham gia chống dịch Covid-19.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hiện tại, Phú Yên có 4 máy xét nghiệm có khả năng xét nghiệm đạt trên 5.000 mẫu/ngày.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của tỉnh là nhân lực lấy mẫu, xét nghiệm còn hạn chế; tỉnh chưa có kinh nghiệm xử lý dịch nên còn lúng túng, khó khăn kiểm soát dịch...

Ngoài ra, khó khăn lớn nhất của Phú Yên hiện nay là các trường hợp F0 có lịch trình di chuyển rất phức tạp, nhiều trường hợp liên quan đến chợ truyền thống, đám tiệc, sinh nhật nhưng không nhớ rõ lịch trình di chuyển dẫn đến công tác truy vết, xác định các trường hợp F1, F2,.. chưa đảm bảo.

Bộ Tư lệnh Quân khu V làm việc với Phú Yên về hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
Bộ Tư lệnh Quân khu V làm việc với Phú Yên về hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Qua nắm bắt tình hình công tác phòng, chống dịch tại Phú Yên, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu V phân tích đặc điểm tình hình dịch bệnh tại địa phương; chia sẻ kinh nghiệm và các phương án phòng, chống dịch do Bộ Tư lệnh Quân khu V đã triển khai dập dịch thành công tại các địa bàn Tây Nguyên và Đà Nẵng thời gian qua. 

Ông Tiến biết, trong đợt này, trước mắt Bộ Tư lệnh Quân khu V đã đưa vào hỗ trợ tỉnh: xe khử khuẩn; 2 máy xét nghiệm XQuang KTS di động; 1 máy xét nghiệm PCR và 2 máy ly tâm; 4 tổ lấy mẫu; 1 tổ xét nghiệm (có chứng chỉ); 90kg Cloramin 70% và 33 bác sĩ, cán bộ chuyên nghiệp từ Sư đoàn Bộ binh 2, Bộ Tư lệnh Quân khu V và Cục hậu cần.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu V cũng đã thống nhất BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh các phương án triển khai nhân lực, vật lực. Đồng thời chỉ đạo đội ngũ bác sĩ, cán bộ Quân khu V triển khai các nội dung lắp các thiết bị xét nghiệm, tiến hành hỗ trợ các địa phương của tỉnh lấy mẫu xét nghiệm; các lực lượng, phương tiện phun khử khuẩn cũng được tiến hành triển khai ngay vào sáng ngày 2/7. Mục tiêu ưu tiên chính là tập trung thần tốc, quyết liệt hỗ trợ tích cực để Phú Yên sớm ngăn chặn dịch bệnh đang diễn biễn phức tạp hiện nay.

Đoàn Y tế của Khánh Hoà xuất quân tăng cường cho Phú Yên
Đoàn Y tế của Khánh Hòa xuất quân tăng cường cho Phú Yên

Cũng liên quan đến công tác hỗ trợ Phú Yên phòng chống dịch Covid-19, sáng 2/7, đoàn công tác y tế bao gồm 30 người của tỉnh Khánh Hoà lên đường đến Phú Yên phối hợp với các đơn vị bạn chống dịch. Đoàn gồm 5 bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 bác sĩ dự phòng, 1 cử nhân xét nghiệm (thuộc CDC Khánh Hòa) và 20 sinh viên Trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa.

Về vật tư y tế và hóa chất đoàn mang theo gồm: 20.000 khẩu trang (loại bốn lớp), 2.000 khẩu trang loại N95 cùng với 2.000 bộ trang phục phòng hộ cá nhân, 2.000 chai sát khuẩn tay, 700kg Cloramin B. 

Trước đó, Viện Pasteur Nha Trang và Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã đến Phú Yên hỗ trợ công tác chống dịch.

Theo báo cáo, hiện số bệnh nhân mắc Covid-19 tại Phú Yên đã tăng lên 186 ca, trong đó TP Tuy Hòa 133 ca, huyện Sơn Hòa 38 ca, TX Đông Hòa 7 ca, huyện Tuy An 2 ca, huyện Sông Hinh 4 ca, huyện Tây Hòa 1 ca và huyện Phú Hòa 1 ca. Tỉnh Phú Yên cũng đã quyết định thành lập hai bệnh viện dã chiến tại Tuy Hoà và Đông Hoà để điều trị các bệnh nhân này.

Phú Yên: Đóng cửa, phong toả chợ lớn nhất tỉnh vì liên quan đến ca F0 Covid-19
Cuối giờ chiều nay (28/6) 1.000 tiểu thương ở chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Phú Yên thực hiện lệnh tạm dừng buôn bán do có F0 từng đến, tiếp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư