
-
Triệt phá đường dây sản xuất hàng chục loại mỹ phẩm giả tại Bắc Giang
-
Hải quan khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điếu số lượng "khủng"
-
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang
-
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng
-
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả -
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Tạm dừng xét xử để bị cáo khắc phục hậu quả
TIN LIÊN QUAN | |
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc sàn vàng VGX | |
Đấu thầu vàng kéo dài đến bao giờ? | |
Tìm hướng đi cho kinh doanh vàng vật chất |
![]() | ||
Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái |
Chiều nay (1/10), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp cùng C45 đã tiến hành khám xét 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái tại Tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit (117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội); tại Tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN) và tại Tầng 18 tòa nhà Lotte (Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, HN).
Được biết, C45 và C50 đang điều tra các sai phạm của Khải Thái liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép.
Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 5 người liên quan về trụ sở để làm rõ các hành vi vi phạm, trong đó có ông Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc Công ty và ông Hsu Ming Jung, Tổng giám đốc của công ty.
Mặc dù NHNN đã cấm kinh doanh vàng tài khoản song Khải Thái vẫn tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư đóng tiền theo hình thức ủy thác đầu tư với lãi suất 3%/tháng để công ty kinh doanh vàng và ngoại hối trên sàn quốc tế.
Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ, hiện, công ty đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỉ đồng. Theo ước tính, mỗi tháng thu gom được khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền trên hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Giao dịch của công ty này lên đến hàng chục tỉ đồng trong vài tháng.
Trước đó, ngày 26/9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) tiến hành khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Vũ Đức Hiếu, tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư VGX (gọi tắt VGX, trụ sở chính tại đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; văn phòng giao dịch tại quận 1, TP HCM). Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép.
Hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép, huy động vốn với lãi suất cao qua hình thức ủy thác đầu tư của Khải Thái, VGX và nhiều công ty khác đã được Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn nhiều lần đề cập.
Theo đó, trong vai nhà đầu tư, phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn đã nhiều lần được nhân viên Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái (Hà Nội) ra sức thuyết phục tham gia gửi tiền theo hình thức ủy thác đầu tư, lãi suất 3%/tháng (tức 36%/năm) và cho biết, sở dĩ công ty có thể trả lãi cao là do kinh doanh vàng, ngoại hối.
Theo khảo sát của phóng viên Baodautu.vn, ngoài Khải Thái, VGX, trên thị trường đang còn tồn tại hàng chục sàn vàng ảo, nấp dưới tên gọi “Công ty tư vấn đầu tư”, song chủ yếu kinh doanh sàn vàng và ngoại hối trái luật.
Việc lãnh đạo hai sàn vàng trên bị bắt đang khiến giới đầu tư vàng ảo, đầu tư forex rúng động. Trong khi đó, các sàn vàng ảo ngày càng rút vào hoạt động bí mật.
Kinh doanh forex: Nguy cơ bị thua đau, xử nặng (Baodautu.vn) Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối khẳng định, kinh doanh forex ở Việt Nam là bất hợp pháp, bị xử phạt lên tới 100 triệu đồng và cũng là hình thức đầu tư có khả năng thua lỗ rất cao. |
Forex - “hố chôn tiền” nhà đầu tư (baodautu.vn) Núp dưới vỏ bọc mỹ miều là “công ty tư vấn đầu tư”, các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) luôn đưa ra những lời mời chào có cánh về siêu lợi nhuận và “ăn” một lượng tiền không nhỏ nhờ lòng tham của các nhà đầu tư. |
Những kênh đầu tư siêu lợi nhuận và… siêu rủi ro (baodautu.vn) Trong bối cảnh các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản… đều gặp khó khăn, thì nhiều nhà đầu tư đang tìm đến những kênh đầu tư siêu lợi nhuận như sàn vàng, sàn ngoại hối (FOREX). Tuy nhiên, các kênh đầu tư này cũng như “sới bạc”, chứa đựng đầy rủi ro, thiếu sự bảo vệ của pháp luật. |
Sàn vàng không phải là sới bạc (baodautu.vn) Chính sách quản lý vàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thời gian qua đã giúp thị trường vàng ổn định hơn. Tuy nhiên, điều đáng lo là, tâm lý gom giữ vàng vật chất vẫn không giảm, nên đòi hỏi NHNN phải có giải pháp hữu hiệu hơn để thu hẹp giao dịch vàng vật chất. "Tay to" đầu cơ tái xuất thị trường vàng? |
Thùy Liên
-
Lo hóa chất độc hại trôi nổi bán tràn lan trên không gian mạng -
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Vụ án Xuyên Việt Oil: Nhiều bị cáo nộp tiền khắc phục, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án -
Hà Nội xử nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc, sữa giả -
Giám đốc doanh nghiệp 14 năm kêu oan: Tòa án trả hồ sơ lần thứ 3 -
Tiếp tục gia hạn tiến độ dự án AE Resort Cửa Tùng đến quý IV/2027 -
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?
-
Yara Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
-
Becamex Tokyu hợp tác các sàn bất động sản hàng đầu để đưa chuẩn sống Nhật đến khách hàng Việt
-
Cần Thơ "mới": Cuộc đua "săn" thời cơ lịch sử của giới đầu tư chiến lược