Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Thép Pomina chính thức kéo dài thời gian chào bán 70,18 triệu cổ phiếu sang năm 2024
Duy Bắc - 07/10/2023 08:12
 
Sau khi thông qua kế hoạch chào bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 8/2023, Công ty cổ phần Thép Pomina (mã POM) tiếp tục kéo dài kế hoạch chào bán sang năm 2024.

Ngày 6/10, Thép Pomina công bố kết quả kiểm phiếu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông đã thông qua toàn bộ tờ trình.

Trong đó, Công ty thông qua điều chỉnh thời gian chào bán cổ phiếu từ quý III/2023 đến hết năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền huy động dự kiến 701,75 tỷ đồng, Công ty dự kiến sử dụng 400 tỷ đồng thanh toán nợ vay ngân hàng VietinBank, thời gian sử dụng vốn từ quý IV/2023 đến năm 2024; 100 tỷ đồng thanh toán nợ vay ngân hàng BIDV, thời gian sử dụng vốn từ quý IV/2023 đến năm 2024; và còn lại 201,75 tỷ đồng dùng bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến sử dụng từ quý IV/2023 đến năm 2024.

Trước đó, ngày 14/7/2023, Công ty Thép Pomina đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 70.175.343 cổ phiếu cho Công ty Nansei Steel với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 701,75 tỷ đồng, mục đích là bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Trong đó, đợt phát hành riêng lẻ được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ phát hành 10.604.038 cổ phiếu trong tháng 8/2023; và đợt 2 dự kiến phát hành thêm 59.571.305 cổ phiếu trong tháng 9/2024.

Nếu hoàn thành hai đợt chào bán, Công ty Nansei Steel sẽ trở thành cổ đông lớn sở hữu 20,04% vốn điều lệ tại Pomina.

Lý do cho việc kéo dài thời gian chào bán hơn kế hoạch ban đầu, Công ty Thép Pomina cho biết do thời gian chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành vượt ngoài dự kiến, để xúc tiến triển khai các thủ tục hành chính cho việc này, Công ty muốn xin ý kiến cổ đông điều chỉnh nới rộng khung thời gian phát hành.

Chưa khắc phục sai phạm, cổ phiếu Thép Pomina bị đưa vào diện kiểm soát

Một diễn biến đáng lưu ý, ngày 3/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã Quyết định về việc chuyển cổ phiếu POM từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 10/10.

Lý do được HoSE đưa ra do Công ty Thép Pomina chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đó, ngày 5/5, HoSE đưa cổ phiếu POM vào diện theo dõi ở diện cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 là âm 444,68 tỷ đồng.

Và ngày 15/9, HoSE tiếp tục đưa cổ phiếu POM vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/9 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Lý giải về việc chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên, Công ty Thép Pomina cho biết đang thu thập và cung cấp cho tư vấn khảo sát đánh giá về Công ty để thương thảo giá với nhà đầu tư chiến lược do đó đã làm cho việc chậm số liệu báo cáo tài chính 6 tháng. Trong đó, phương án khắc phục, Công ty tích cực làm việc với phía kiểm toán về cung cấp số liệu có báo cáo sớm nhất.

Lỗ 537,02 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 799,36 tỷ đồng, giảm 78,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 350,19 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 62,25 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 287,94 tỷ đồng.

Trong đó, đáng lưu ý, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 35,22 tỷ đồng trong quý II.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.444,48 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 537,02 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,11 tỷ đồng, tức giảm 545,13 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong nửa đầu năm 2023, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ lũy kế lên tới 789,26 tỷ đồng, bằng 28,2% vốn điều lệ.

Chuyển kế hoạch từ lãi sang lỗ sau hơn nửa đầu năm 2023

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trong Báo cáo thường niên đầu năm 2023, Thép Pomina đưa ra kế hoạch năm 2023 với doanh thu 14.000 tỷ đồng, tăng 7,55% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 300 tỷ đồng với việc ghi nhận lỗ 1.079,9 tỷ đồng trong năm 2022.

Trong đó, trọng tâm kế hoạch kinh doanh là phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn chủ sở hữu, lành mạnh hoá trạng thái tài chính và bổ sung vốn lưu động để khởi động lại lò cao.

Được biết, trước đó, vào quý III/2022, Pomina đã chủ động dừng hoạt động sản xuất lò cao để chuyển sang tập trung vào thế mạnh là lò điện nhằm tối ưu chi phí. Phía Pomina cho biết, với quyền lựa chọn nguyên liệu đầu vào là thép phế liệu hoặc quặng sắt để luyện thép, việc sử dụng một lò điện với công suất đạt mức tối đa và tối ưu chi phí, tốt hơn việc duy trì cả hai lò nhưng sản xuất chỉ ở mức tối thiểu.

Tuy nhiên, sau hơn nửa năm hoạt động trong niên độ tài chính 2023, ngày 14/7/2023, Pomina bất ngờ điều chỉnh kế hoạch doanh thu từ 14.000 tỷ đồng về 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận từ lãi 300 tỷ đồng sang lỗ 150 tỷ đồng. Trong đó, ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT chia sẻ việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để thể hiện sự thận trọng của Hội đồng quản trị trong bối cảnh thị trường thực tế còn khó khăn. Tuy nhiên, yếu tố chính thôi thúc Công ty điều chỉnh kế hoạch là niềm tin ngành bất động sản sẽ chưa tốt lên trong năm nay.

“Từ giờ đến cuối năm, bất động sản có thể vẫn bất động, dù Chính phủ đã cố gắng dùng mọi biện pháp, như giải quyết thủ tục cho từng công trình một, giảm lãi suất và giãn nợ cho các công ty bất động sản. Chính phủ đã cố gắng hết sức, nhưng để chính sách ngấm vào nền kinh tế cần có thời gian. Các chuyên gia cho rằng, năm sau bất động sản sẽ ấm trở lại, nhưng với tôi phải đến tháng 6/2024 thì mới bắt đầu tốt trở lại”, ông Đỗ Duy Thái nhấn mạnh.

Việc người đứng đầu Pomina chia sẻ không phải không có cơ sở, khi trong 6 tháng đầu năm 2023, Thép Pomina đã ghi nhận lỗ 537,02 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu POM giảm 170 đồng về 5.300 đồng/cổ phiếu.

Bị HoSE cảnh báo, Pomina vẫn chưa chốt được ngày công bố BCTC bán niên 2023
Công ty cổ phần Thép Pomina (mã POM - sàn HoSE) thông báo phương án khắc phục khi HoSE đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo do chậm nộp Báo cáo tài chính bán...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư