Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thoái vốn đầu tư ngoài ngành quá chậm
Nguyên Đức - 01/10/2014 07:12
 
() Tiến độ thoái vốn ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục chậm, khi mới chỉ có 2.975,8 tỷ đồng trong tổng số 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành được thoái vốn.
TIN LIÊN QUAN

Số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9/2014 ngày hôm qua cho biết, tình hình thoái vốn ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn còn chậm.

  Thoái vốn đầu tư ngoài ngành quá chậm  
  Thoái vốn ngoài ngành đang là sức ép lớn với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước  

Cụ thể, lũy kế từ năm 2013 đến hết tháng 7/2014, số vốn được thoái là 2.975,8 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán 137 tỷ đồng; tài chính - ngân hàng 1.898 tỷ đồng; bảo hiểm 150 tỷ đồng; bất động sản 104 tỷ đồng; bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không cần nắm giữ 686 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì mặc dù số tiền thu được từ thoái vốn 7 tháng đầu năm 2014 đã tăng gấp 3 lần so với cả năm 2013, nhưng so với tổng số vốn cần thoái (22.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành) thì tiến độ như trên còn chậm.

"Tổng số tiền thu được từ thoái vốn còn thấp so với yêu cầu đề ra, do phần lớn các khoản đầu tư ngoài ngành có hiệu quả thấp, một số thua lỗ nên khó thu hút được các nhà đầu tư", báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành trong hai năm 2014 - 2015. Tuy nhiên, với tiến độ hiện nay (mới đạt khoảng 19%), xem ra, phải rất quyết tâm và nỗ lực rất lớn, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

TIN LIÊN QUAN
Thoái vốn tại Khách sạn Hà Nội Fortuna: 16 triệu USD hay mất trắng?
Lo cổ phần hóa DNNN không đúng hướng
Bóc sở hữu chéo: Tiền khủng từ đâu rót vào ngân hàng?
Giải thoát cho đại gia thoái vốn ngoài ngành
DNNN thoái vốn khỏi ngân hàng: SCIC chưa mua được đồng nào
Vinatex thoái 917 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư