Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội
Kỳ Thành - 09/12/2020 08:27
 
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Thống đốc cho bà Nguyễn Thị Hồng tháng 11/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Thống đốc cho bà Nguyễn Thị Hồng tháng 11/2020

Tại Quyết định 1989/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được bổ nhiệm vị trí này nhằm thay ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được điều động, phân công công tác khác.

Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn với tỷ lệ tán thành cao tại kỳ họp thứ 10 hồi tháng 11 vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Hồng 52 tuổi, quê Hà Nội là Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Bà có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Trong đó, bà bắt đầu làm việc ở Ngân hàng Nhà nước từ 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối. Sau đó, bà chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ, giữ chức Phó vụ trưởng Phụ trách, sau đó là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước).

Bà Nguyễn Thị Hồng cũng đã là Phó Thống đốc hơn 6 năm qua. Bà được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ này lần đầu vào tháng 8/2014, bổ nhiệm lại vào tháng 8/2019.

Quốc hội phê chuẩn ba thành viên mới của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có nữ thống đốc đầu tiên
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm ba nhân sự mới của Chính phủ. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chính thức có nữ thống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư