-
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp chiều 8/11 ban biện pháp ứng phó với siêu bão Haiyan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương chiều nay (8/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, bão Haiyan được dự báo là siêu bão, một trong những cơn bão có cường độ mạnh nhất trong năm nay.
Theo dự báo, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến miền Trung nước ta với tốc độ nhanh, diễn biến phức tạp.
Trước tình hình trên, Thủ tướng nhấn mạnh: cả hệ thống chính trị cần phải tập trung cao nhất, bằng nhiều giải pháp hạn chế thấp nhất các thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước.
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ đưa ra nhận định: Vùng biển đặc biệt nguy hiểm trên biển Đông là khu vực giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; sức gió mạnh nhất đạt cấp 15-17, giật trên cấp 17.
Theo đó, khoảng trưa và chiều mai (9/11) vùng ven bờ biển các tỉnh Trung Bộ có gió giật 8-10, sau tăng cấp 12-13, vùng tâm bão đi qua cấp 14-16, giật cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực vịnh Bắc bộ từ đêm mai có gió giật cấp 6- 7 sau cấp 8- 9 giật cấp 10- 11.
“Vùng tâm bão tiếp cận khu vực đất liền sớm nhất ở khu vực Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế, thời gian dự kiến 4 - 10h sáng ngày 10/11. Các tỉnh có gió giật cấp 12- 15 dự kiến là: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng Thửa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và các đảo ven bờ Lý Sơn, Cồn cỏ, Hòn Ngư. Các tỉnh có gió giật 8- 12 Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Bình định, Phú Yên.
Dự báo từ chiều mai, các tỉnh Hà Tĩnh đến Phú Yên sẽ có mưa to đến rất to sau đó lan dần ra phía Bắc; ngày 10/11 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định cũng có mưa to đến rất to. Cùng ảnh hưởng bão, từ đêm 10/11 khu vực trung du Đồng bằng Bắc bộ có mưa to đến rất to mưa còn có thể kéo dài ở Bắc Bộ đến 13/11, lượng mưa ước tính 300- 500 mm có nơi trên 600 mm. Như vậy, không loại trừ khả năng TP Hà Nội cũng diễn ra mưa to dẫn đến ngập úng” - ông Tăng nói.
Theo báo cáo từ Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 85.249 phương tiện/385.392 người biết hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.
Báo cáo Thủ Tướng, đại diện Đà Nẵng cho biết: Đã huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang phòng chống bão. Hiện hơn 1.400 tàu thuyền đánh cá với hơn 7 nghìn lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn; hơn 20 nghìn hộ dân đã được di dời đến vị trí an toàn.
Quảng Nam thông tin: Mấy ngày qua tại địa phương này đã diễn ra mưa rất lớn, phổ biến 150- 160mm có nơi 200mm các hồ chưa đã ở mức căng thẳng, các sông xấp xỉ mức báo động 2- 3. Hiện địa phương này đã liên lạc với 400 tàu, thuyền đánh cá tìm cách neo đậu, trú bão ở đảo Song Tử Tây vì không kịp về.
Hiện Quảng Nam còn 1 tàu với 13 lao động chưa liên lạc được. Lãnh đạo tỉnh cũng đã lên kế hoạch sơ tán toàn bộ nhà dân cấp 3-4 ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; sơ tán các nhà dân ở khu vực gần hồ chứa yếu và các nhà dân có nguy cơ bị sạt lở hoặc lũ quét.
Bình Định báo cáo: Từ sáng 8/11 lực lượng công an toàn tỉnh đã cử toàn bộ lực lượng về các địa phương đôn đốc công tác phòng chống bão; đảm bảo tính mạng nhân dân. Bình Định còn hơn 2 nghìn tàu, thuyền đánh cá với hơn 7 nghìn người đang hoạt động trên biển, trong đó còn 193 tàu đang hoạt động vùng nguy hiểm đã được hướng dẫn đi về phía đảo Hải Nam trú bão, 129 tàu đã thoát nguy hiểm. Địa phương này cũng đã lên phương án di dời trên 22 nghìn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nếu bão ảnh hưởng trực tiếp.
Báo cáo từ Quảng Bình, đã kêu gọi trên 3 nghìn tàu đánh cá vào bờ; sẵng sàng phương án di dời dân cư ven biển và vùng núi có nguy cơ sạt lở tại các địa phương.
Nhấn mạnh tính chất nguy hiểm của bão Haiyan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương nằm trong dự báo ảnh hưởng của bão cần tập trung quyết liệt các phương án phòng, chống bão; tổ chức di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven sông ven biển, khu vực nhà cửa có nguy cơ nguy hiểm.
Theo đó, trước 7h sáng 9/11 phải hoàn thành công tác di dân tại các địa phương dự báo ảnh hưởng trực tiếp của bão. Các tỉnh dự báo bão đổ bộ sẽ cho học sinh nghỉ học từ ngày mai (9/11); Bộ Công an điều tiết việc cấm đường khi bão đổ bộ đến các địa phương.
Thủ tướng yêu cầu các tổ chức, lực lương chức năng trong đó bộ đội, công an sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. “Miền Trung là khu vực có nhiều hồ đập nên các địa phương cần hết sức lưu ý công tác kiểm tra quy trình xả lũ các hồ chứa, đặc biệt hồ yếu có nguy cơ vỡ”- Thủ tướng nói.
Về tình hình an toàn hồ chứa, theo tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có 114 hồ chứa có hiện trạng yếu cần lưu ý về an toàn trong mùa mưa bão, trong đó có nhiều hồ có đập bị thấm mạnh, tràn xả lũ bị vỡ lở xuống cấp. Các tỉnh Tây Nguyên và Tổng công ty Cà phê Việt Nam có 51 hồ chứa có hiện trạng yếu, trong đó có nhiều hồ tiền ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.
Về tình hình hồ thủy điện, hiện các hồ thủy điện lớn trong khu vực đang hoạt động bình thường. Tính đến 7 giờ ngày 8/11, đã có 17 hồ thủy điện xả tràn.
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với lụt lội khi có mưa to xảy ra. Ngay tại cuộc họp, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn Cao Đức Phát chỉ đạo các đoàn kiểm tra về các địa phương kiểm tra, nắm bắt tình hình, chủ động chỉ đạo ứng phó.
Phạm Thanh (Dân trí)
-
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên

