Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được đề cử bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021
Hữu Tuấn - 26/07/2016 12:39
 
Trong phiên làm việc sáng nay 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chính thức trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình số 17 vừa ký sáng ngày 26/7 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ căn cứ Điều 88 Hiến pháp, Điều 8 luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, để đề nghị Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 từ tháng 4/2016 làm Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục là nhân sự duy nhất cho chức danh này ở nhiệm kỳ mới 2016-2021.

Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được tín nhiệm đề cử bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được tín nhiệm đề cử bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê ở Quảng Nam, cử nhân kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, XI và XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 11, 12, đại biểu Quốc hội khoá XI , XII và XIV,

Trước khi giữ chức Phó tổng thanh tra Chính phủ (3/2006) ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Từ tháng 6/2006 - 8/2007, ông là Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.
Từ tháng 8/2007 là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 11, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ.
Tháng 1/2016 tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá 13 ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII.

Ngay sau khi nghe tờ trình của Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội có thời gian thảo luận tại đoàn về nhân sự được giới thiệu ứng cử làm Thủ tướng Chính phủ khoá mới.

Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên thệ nhậm chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết tâm giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2016 đúng hạn
Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công đầu năm 2016 đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch được giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư