Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
 
Vào 17h50 ngày 18/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/10/2020.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/10/2020.

Đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam; đại diện cơ quan Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ... Về phía Nhật Bản có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

.
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn chính thức của Nhật Bản thăm Việt Nam còn có: Ông Sakai Manabu, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản; ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Izumi Hiroto, Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản; ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản; ông Kitamura Shigeru, Trưởng Ban thư ký Hội đồng an ninh Quốc gia; ông Takaba Yo, Thư ký điều hành của Thủ tướng Nhật Bản; ông Mori Takeo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide, diễn ra một tháng sau khi nhậm chức và là lần thứ hai liên tiếp một Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức.

Sau nghi lễ tiếp đón tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân lên xe di chuyển về trung tâm Hà Nội.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ diễn ra ngày 19/10 tại Phủ Chủ tịch. Trong chương trình dự kiến, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ cùng hội đàm, chứng kiến ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí.

Cũng theo lịch trình, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ chào Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp xã giao Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính.

.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chào đón Thủ tướng Suga Yoshihide và Phu nhân đến Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng có dự kiến gặp gỡ nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Việt - Nhật, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại đầu tư, hợp tác nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, văn hóa, hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, chuyến thăm nhằm tiếp tục quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại - đầu tư, hợp tác nhân lực, giáo dục - đào tạo, văn hóa. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai và đối tác thương mại thứ tư ở Việt Nam.

Trước đó, vào chiều ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, quan trọng hàng đầu, lâu dài, mong muốn tiếp tục cùng Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, cảm ơn sự hợp tác tích cực của Việt Nam trong phòng chống COVID-19. Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định coi trọng và mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam vì thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới. Thủ tướng Suga Yoshihide cũng bày tỏ chia sẻ và gửi lời thăm hỏi tới nhân dân miền Trung Việt Nam về những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 15/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết: Việt Nam hoan nghênh việc Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước công du đầu tiên sau khi nhậm chức. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Còn theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, việc Thủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam và Indonesia - hai nước thành viên ASEAN - là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức là một niềm vui không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với nhân dân các quốc gia Đông Nam Á khác. “Điều này thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản đối với khu vực này”, Đại sứ nhận định.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực tới nền kinh tế-chính trị thế giới, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam cho rằng kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ tạo ra một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước.

Xu hướng “Việt Nam+1” của nhà đầu tư Nhật Bản
Khi Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn tăng đầu tư thông qua mua bán và sáp nhập (M&A), mở rộng sản xuất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư