Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi
Tú Ân - 02/08/2014 10:19
 
() Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016, đồng thời phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình...
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp cao
Hà Tĩnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh mới
Điều động, bổ nhiệm một số Vụ trưởng của Bộ KH&ĐT
Trao quyết định bổ nhiệm Chánh thanh tra Bộ KH&ĐT
Bộ Giao thông sắp có Chánh thanh tra mới
Bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa

Cụ thể, tại Quyết định 1286/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi  
 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ (thứ 2 từ bên trái ) và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa (thứ 2 từ bên phải vào) Ảnh: Báo Giao thông vận tải.

 

Ông Lê Viết Chữ sinh năm 1963, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông đã từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Bí thư Thành ủy TP. Quảng Ngãi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
 
Tại Quyết định 1285/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Cao Khoa, đã nghỉ hưu theo chế độ.
 

Tại Quyết định số 1279/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đào Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình.

Đồng thời, tại Quyết định số 1278/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Đình Thịnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình để nghỉ hưu theo chế độ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư