Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư nhiều lĩnh vực tại Nhật Bản
Nguyễn Toàn - 29/07/2022 21:16
 
Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Phủ Kyoto (Nhật Bản) hỗ trợ hoạt động du lịch, kêu gọi đầu tư, kết nối thực tập nghề.
Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn:thuathienhue.gov.vn
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ hai, bên trái) phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn:thuathienhue.gov.vn

Trong chương trình chuyến công tác xúc tiến đầu tư, trao đổi hợp tác và quảng bá du lịch, thương mại tại Nhật Bản, Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền Phủ Kyoto (Nhật Bản).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (trưởng đoàn) và ông Yamashita, Phó thống đốc Phủ Kyoto đã trao đổi về những hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua; đề xuất trong việc tăng cường thúc đẩy, giao lưu văn hóa hữu nghị, giao lưu nhân dân; triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bình mong muốn Phủ Kyoto hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường quảng bá môi trường du lịch; tổ chức tập huấn đào tạo về phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của Thừa Thiên Huế có sự tương đồng với phía Kyoto; chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển quy hoạch đô thị gắn với bảo tồn di sản văn hóa; hỗ trợ các dự án bảo tồn, trùng tu di tích…

Bên cạnh đó, ông Bình cũng đề xuất Phủ Kyoto kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ thông tin, cảng biển, dịch vụ logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vật liệu mới, công nghệ sinh học sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp; du lịch, dịch vụ du lịch.

Ngoài ra, ông Bình cũng đề xuất chính quyền Phủ Kyoto kết nối để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp Thừa Thiên Huế và cơ sở tiếp nhận thực tập tại Nhật Bản ký hợp đồng đưa người lao động, sinh viên thực tập nghề đi làm việc ở Nhật Bản (theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề) trong các ngành công nghệ thông tin, dệt may, nông nghiệp công nghệ cao, hộ lý, điều dưỡng.

Thừa Thiên Huế tập trung xúc tiến, mở rộng thu hút đầu tư từ Philippines
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với phía Philippines, trong đó tập trung xúc tiến, mở...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư