Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 15 tháng 05 năm 2024,
Tin mới về Covid-19 ngày 1/2: Số F0 đang điều trị giảm mạnh
D.Ngân - 01/02/2022 10:09
 
Theo Bộ Y tế, hiện số F0 đang điều trị giảm mạnh. Đây là tín hiệu rất đáng mừng trong những ngày đầu năm mới.

Số mắc Covid-19 trong nước giảm hơn 1.600 ca

Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 11.023 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca nhập cảnh và 11.011 ca tại 55 tỉnh, thành phố (giảm 1.626 ca so với ngày trước đó).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bắc Ninh (giảm 439 ca), Kon Tum (giảm 288 ca), Nam Định (giảm 144 ca). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Định (tăng 89 ca), Quảng Nam (tăng 72 ca), Lào Cai (tăng 48 ca). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.122 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.286.750 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.169 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.279.719 ca, trong đó có 2.059.241 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM (514.047), Bình Dương (292.908), Hà Nội (134.223), Đồng Nai (99.910), Tây Ninh (88.284).

Về tình hình điều trị, có thêm 39.608 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 2.062.058 ca.

Ngoài ra, hiện có 3.315 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 2.349 ca thở ô-xy qua mặt nạ, 451 ca thở ô-xy dòng cao HFNC, 111 ca thở máy không xâm lấn và 390 ca thở máy xâm lấn và 14 ca phải sử dụng ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo). 

Hà Nội có thêm 2.705 ca Covid-19, trong đó có 749 ca tại cộng đồng

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 31/1 đến 18h ngày 1/2, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 2.705 ca Covid-19, trong đó có 749 ca tại cộng đồng.

Cụ thể, 2.705 bệnh nhân phân bố tại 457 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (228); Đống Đa (187); Đông Anh (185); Nam Từ Liêm (156); Long Biên (154); Chương Mỹ (139); Gia Lâm (132); Bắc Từ Liêm (124).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 137.394 ca.  

Về công tác điều trị, tính đến hết ngày 31/1, hiện toàn Thành phố có 61.409 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 là 151 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (168 ca), tại các bệnh viện của Hà Nội (2.819 ca), cơ sở thu dung điều trị thành phố (160 ca), cơ sở thu dung quận, huyện (1.186 ca), theo dõi cách ly tại nhà (57.244).

Trong ngày ghi nhận 5 bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung; số ca tử vong trong ngày là 21 trường hợp. Như vậy, tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 657 người.

Về công tác tiêm chủng, đến nay Thành phố đã triển khai tiêm được hơn 14,7 triệu mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ngoài ra, hiện Thành phố đã tiêm được 244.153 mũi bổ sung và 2.376.943 mũi vắc-xin nhắc lại.

Hiện tại các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Không có ngày nghỉ với ngành Y tế

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong những năm qua ngành Y tế rất khó khăn, có thể nói chịu một áp lực vô cùng to lớn về phòng chống dịch bệnh, cộng thêm việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh là một thách thức rất lớn. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm hỏi bệnh nhân dịp Tết.

Vì vậy, cán bộ ngành Y tế cũng rất thiệt thòi kể cả chế độ, thu nhập. Nhiều cơ sở y tế không đảm bảo đủ chế độ thưởng Tết cho cán bộ nhân viên. 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc đến toàn bộ cán bộ y tế một năm mới thật mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi. 

"Và điều quan trọng nhất là chúng ta sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường để tập trung phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Đấy là nhiệm vụ hết sức cao cả, to lớn đặt ra với ngành Y tế, đồng thời chúng tôi cũng kiến nghị cơ quan liên quan tăng thu nhập cho cán bộ y tế tham gia chống dịch", Bộ trưởng bày tỏ. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý toàn bộ hệ thống y tế không được chủ quan mà phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa nhất là trong dịp Tết này. 

Dịp Tết và đầu năm mới, sự tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả các địa phương, tổ chức lễ hội văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, việc thăm hỏi người thân tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Do đó, người dân vẫn cần nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K, đặc biệt, việc đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người là rất quan trọng.

Về phía ngành Y tế, Bộ cũng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp như tiêm chủng, nâng cao năng lực của hệ thống y tế, chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở tất cả tuyến.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng chia sẻ trong dịp Tết này tất cả các cơ sở y tế, cơ sở điều trị Covid-19 đều hoạt động như bình thường, không có bất cứ giây phút nào ngơi nghỉ.

Số F0 đang điều trị giảm mạnh

Theo cập nhật lần gần nhất của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, đến hết ngày 30/1, Việt Nam chỉ còn 144.467 ca mắc Covid-19 đang điều trị (giảm 45,7% so với trung bình 7 ngày trước).

Trong số này, 51.566 người phải điều trị tại bệnh viện. Số trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch của cả nước do Covid-19 là 2.843 người.

So với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ghi nhận ngày 30/1 đã giảm 46,2%, lượng người tử vong giảm 30,6%.

Mặt khác, tại Hà Nội, địa phương đang dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới, 3.288 F0 đang phải điều trị tại bệnh viện. Tình hình này cũng tương tự tại các điểm nóng còn lại của dịch như Đà Nẵng, Bắc Ninh hay Hải Phòng.

Cụ thể, Đà Nẵng đang điều trị cho 519 bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn. Trong đó, số ca diễn biến nặng, nguy kịch là 62, tăng tới 79,3% so với trung bình tuần qua.

Tại Bắc Ninh, số người phải điều trị tại bệnh viện là 2.097 trường hợp, 64 ca trong đó diễn biến nặng, nguy kịch (tăng 3,5% so với 7 ngày trước đó).

Với Hải Phòng, trong 1.160 F0 đang điều trị tại bệnh viện có tới 153 ca diễn biến nặng, nguy kịch. Con số này tăng 11,4% so với trung bình tuần trước. Thành phố cũng đang có một trường hợp phải can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO).

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện các con số thể hiện tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đều rất khả quan. 

Để đạt được những kết quả này theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chúng ta đã phải trải qua quá trình dài triển khai mọi biện pháp y tế, từ vấn đề tiêm chủng, chuẩn bị năng lực điều trị, hệ thống y tế tới kinh nghiệm điều trị, cách thức tổ chức phân tuyến bệnh nhân, quản lý sớm, điều trị sớm F0 ngay tại cộng đồng.

Thái Bình triển khai chăm sóc F0 tại nhà

Nhằm giảm tải cho hệ thống y tế, nhất trong những ngày cao điểm cuối năm khi lượng công dân trở về quê đón Tết tăng đột biến, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình đã chọn huyện Tiền Hải để tổ chức thu dung, cách ly các ca mắc Covid-19 tại nhà.

Đại diện huyện Tiền Hải cho biết, địa phương được cấp trên chỉ đạo thực hiện thí điểm cách ly F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà bắt đầu từ ngày 20/1 vừa qua.

Để đáp ứng các điều kiện cách ly F0 tại gia đình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã kêu gọi xã hội hóa mua thùng chứa rác thải, mua nhiệt kế, mua 5 máy Sp02.

Trong quá trình điều trị, F0 chủ yếu tự theo dõi sức khỏe, uống vitamin, thực hiện chế độ ăn uống điều độ và xông lá truyền thống.

Ngoài huyện Tiền Hải đang tổ chức điều trị F0 tại nhà trên địa bàn toàn huyện, đã có thêm huyện Đông Hưng triển khai thu dung, cách ly F0 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng tại nhà.

Đây là giải pháp khá hiệu quả trong thời điểm hiện nay khi số ca F0 ghi nhận luôn ở mức cao do một bộ phận công dân từ các tỉnh, thành phố đổ dồn về quê thăm thân, đón Tết Nhâm Dần 2022.

Để phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, sẽ triển khai tiêm vắc-xin xuyên Tết. Toàn bộ số vắc-xin được tiêm đồng loạt trên địa bàn các huyện, thành phố tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. 

Chính quyền địa phương chủ trì lập danh sách theo đối tượng ưu tiên, thông báo thời gian tiêm cho đối tượng và phối hợp với cơ sở tiêm để tổ chức tiêm.

Đợt tiêm này sẽ diễn ra đến hết ngày 6/2 (tức mồng 6 Tết Nhâm Dần). Tất cả các điểm tiêm thực hiện chế độ báo cáo nhanh về đơn vị đầu mối trước 16 giờ 30 phút hằng ngày.

Qua theo dõi của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Thái Bình, trong khoảng một tuần gần đây, địa phương ghi nhận số ca F0 trung bình mỗi ngày từ 120 đến 150 ca. Ngày cao điểm (26/1) phát hiện tới 270 ca F0 mới tại tất cả các huyện, thành phố.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư