-
Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" qua chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người có công -
Một phụ nữ nguy kịch, phải lọc máu liên tục do sốt xuất huyết -
Tin mới y tế ngày 9/7: 35 tuổi đã tăng huyết áp độ II sau gần 20 năm hút thuốc lá -
Đà Nẵng: Bàn giao khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu -
Đi bơi mùa hè, cần chủ động bảo vệ đôi mắt cho trẻ -
Ca bệnh hiếm chỉ khoảng 40 trường hợp được ghi nhận trên thế giới được điều trị thành công
![]() |
| Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ông Joseph Damond, đại diện lãnh đạo các vụ, cục, viện thuộc Bộ Y tế, Ban lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và các đại biểu tham dự buổi thảo luận |
Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới nêu rõ: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực y tế. Tập trung nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc-xin đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh; nghiên cứu công nghệ tế bào gốc trong công nghiệp dược phẩm, công nghệ gen, sản xuất nguyên liệu và các loại thuốc sinh học, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược”.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, được sự chấp thuận của Bộ Y tế, ngày 8/5/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và ông Joseph Damond, người từng giữ chức vụ Phó trợ lý Đại diện Thương mại Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, Phó chủ tịch Viện nghiên cứu Dược phẩm và các nhà sản xuất Hoa Kỳ, Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại của Hãng dược phẩm Pfizer tại Washington, Phó giám đốc chính sách và Phó chủ tịch điều hành phụ trách các vấn đề quốc tế tại Tổ chức công nghiệp công nghệ sinh học (BIO); đồng thời là người khởi xướng và là Giám đốc điều hành đầu tiên của Hội đồng Công nghệ sinh học quốc tế (thành lập năm 2014), hiện là Chủ tịch cố vấn toàn cầu y tế Edelman và các cộng sự, đã phối hợp tổ chức thành công buổi thảo luận “Toàn cầu hóa ngành dược sinh học Việt Nam”.
Buổi thảo luận có sự tham dự của ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, đại diện các cục, vụ, viện trực thuộc Bộ Y tế, các ông/bà đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam, đại diện PharmaGroup, Ban lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ Y tế, các doanh nghiệp dược là thành viên của Tổng công ty Dược Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam và các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam.
Tại buổi Thảo luận, ông Joseph Damond đã trình bày Dự án nghiên cứu “Toàn cầu hóa ngành dược sinh học Việt Nam - hiện thực hóa tầm nhìn”. Với mục tiêu đánh giá thực trạng ngành dược sinh học Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất các cơ hội, giải pháp để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thị trường dược sinh học toàn cầu. Dự án nghiên cứu gồm các phần chính: Thực trạng ngành dược sinh học Việt Nam; Các chính sách và cơ chế hiện tại của Việt Nam để phát triển ngành dược; Môi trường cạnh tranh toàn cầu; Xu hướng trong khu vực châu Á, trong đó tập trung vào một số quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác định lĩnh vực dược sinh học là ưu tiên kinh tế bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan và những bài học được rút ra từ các chính sách của các quốc gia, vùng lãnh thổ này; Các bài học và đề xuất cho Việt Nam.
![]() |
| Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi thảo luận |
Để thực hiện tầm nhìn, các mục tiêu phát triển lĩnh vực công nghiệp dược sinh học tại Việt Nam, Dự án nghiên cứu đã nêu ra 12 chính sách khuyến nghị dành cho Việt Nam: (1) Việt Nam nên tiến tới tham gia Hội đồng quốc tế và áp dụng các hướng dẫn của Hội đồng quốc tế trong đánh giá và phê duyệt thuốc vào năm 2027; (2) Phát triển chương trình thử nghiệm lâm sàng; (3) Xem xét và cải cách hệ thống định giá, khuyến khích một cách hiệu quả sự đổi mới của thị trường trong nước, mở cửa cho các công ty nước ngoài và giúp Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn trong việc chia sẻ công nghệ; (4) Thành lập cơ quan liên bộ để điều phối chính sách ngành dược sinh học; (5) Tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào dược sinh học; (6) Củng cố thực thi quyền sở hữu trí tuệ; (7) Xác định trọng tâm trong chuỗi giá trị công nghiệp dược sinh học toàn cầu; (8) Thành lập và phát triển các khu công nghệ sinh học và khoa học sinh học; (9) Khuyến khích sản xuất các sản phẩm dược sinh học; (10) Thành lập quỹ tài trợ nghiên cứu và phát triển dược sinh học; (11) Chính sách đào tạo toàn cầu và thu hút du học sinh Việt Nam trở về đóng góp cho đất nước; (12) Xây dựng chiến lược mạng lưới toàn cầu.
Sau phần trình bày dự án nghiên cứu của ông Joseph Damond, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về một số vấn đề liên quan đến ngành dược sinh học, việc định hướng, phát triển ngành dược sinh học tại Việt Nam, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của ngành dược sinh học Việt Nam nói chung cũng như đối với các doanh nghiệp dược Việt Nam nói riêng.
Ngoài phần trình bày của ông Joseph Damond, đại diện của Edelman Việt Nam cũng đã cung cấp cho các đại biểu tham dự buổi thảo luận những thông tin hữu ích về Chương trình Hội nghị sinh học quốc tế, tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8/6/2023 tại Boston (Hoa Kỳ).
Phát biểu tại buổi thảo luận, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá: “Tại Việt Nam, dược sinh học là một ngành còn rất mới, từ trước đến nay chưa có nghiên cứu chính thức nào về thực trạng ngành dược sinh học; Dự án nghiên cứu với những khuyến nghị của ông Joseph Damond và các cộng sự cũng như việc tham gia Hội nghị sinh học quốc tế tổ chức tháng 6/2023 tại Boston sẽ rất hữu ích cho việc hiện thực hóa các chính sách phát triển ngành dược sinh học Việt Nam nói chung, sự phát triển của mỗi doanh nghiệp dược Việt Nam nói riêng, đồng thời góp phần vào việc nâng cao nhận thức và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thị trường dược sinh học toàn cầu, góp phần đưa công nghiệp dược sinh học trở thành lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư trên thế giới (nhất là từ Hoa Kỳ) đầu tư phát triển ngành dược sinh học Việt Nam”.
Thông qua buổi Thảo luận, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị và mong muốn ông Joseph Damond và các chuyên gia/tổ chức nước ngoài tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp/đơn vị Việt Nam tiếp cận những công nghệ tiên tiến, cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực dược sinh học.
-
Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" qua chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người có công -
Một phụ nữ nguy kịch, phải lọc máu liên tục do sốt xuất huyết -
Tin mới y tế ngày 9/7: 35 tuổi đã tăng huyết áp độ II sau gần 20 năm hút thuốc lá -
Đà Nẵng: Bàn giao khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu
-
Đi bơi mùa hè, cần chủ động bảo vệ đôi mắt cho trẻ -
Ca bệnh hiếm chỉ khoảng 40 trường hợp được ghi nhận trên thế giới được điều trị thành công -
Nguy cơ của dịch viêm não Nhật Bản -
Tin mới y tế ngày 8/7: Tập gym quá sức, nam thanh niên bị tiêu cơ vân, nguy cơ suy thận cấp -
Việt Nam lần đầu có trung tâm quốc tế xuất sắc về thay khớp bằng robot AI -
Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra toàn diện trước ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình khai trương -
Không chủ quan với những cơn tức ngực thoáng qua
-
1
Phải giải ngân 100% vốn Trung ương giao cho Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026 -
2
Siêu đô thị trong cuộc tái định vị năng lực cạnh tranh Việt Nam -
3
Đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 từ Phú Mỹ (TP.HCM) đến Sân bay Long Thành -
4
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng
-
Đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Tăng cường vai trò ngân hàng chủ lực phát triển “Tam nông” và nền kinh tế -
VINATOM - Nửa thế kỷ tiên phong và khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới -
Rita Võ tăng tốc mở rộng đầu tư và sản xuất đa ngành -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 8/7/2026 -
QP Holdings củng cố năng lực tài chính, hướng tới mô hình phát triển bất động sản định hướng đầu tư -
Sắp lộ diện The Parc One: Biểu tượng sống Well-being giải "cơn khát" của giới tinh anh tại Bắc Ninh


