Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 04 năm 2026,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Quân khu 3 vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Thanh Sơn - 10/04/2026 15:42
 
Ngày 10/4, tại TP. Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao danh hiệu tặng Quân khu 3.

Nòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 cho biết: Quân khu 3 được thành lập ngày 31/10/1945, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, cái nôi của nền văn minh sông Hồng. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, địa bàn Quân khu diễn ra nhiều trận đánh nổi tiếng với những chiến công hiển hách.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang Liên khu 3 đã tích cực “chia lửa” với các chiến dịch lớn ở các hướng, đồng thời trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch quan trọng. Phong trào toàn dân “Đắp lũy, đào hào, xây dựng làng chiến đấu, biến mỗi thôn xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ anh dũng, chiến đấu ngay trong lòng địch” đã trở thành điển hình trong cả nước. Những chiến công hiển hách trở thành niềm tự hào của quân và dân Quân khu 3, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Toàn quân khu hướng ra tiền tuyến”, “Toàn quân khu ra trận”, Quân khu 3 vừa là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho các chiến trường; phối hợp với các lực lượng kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, đập tan các chiến dịch phá hoại của đế quốc Mỹ, đặc biệt là chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục giữ vững và phát huy những chiến công, thành tích; là một trong những lực lượng nòng cốt giữ vững chủ quyền biên giới, vùng trời, vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, luôn là lực lượng xung kích đi đầu và lập nhiều thành tích xuất sắc trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao. Công tác xây dựng quân đội chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến.

Thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, trong hơn 80 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 3 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; có 855 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; có 20.642 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3

Đặc biệt, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân khu 3 trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; ngày 13/2/2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, khẳng định tầm vóc và sự đóng góp to lớn của Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 vững mạnh toàn diện

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3 và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong hơn 80 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn. Trong đó có nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu chỉ đạo
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Để phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân khu 3 tăng cường đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. 

Tích cực phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại - kinh tế; hoàn thành các dự án, đề án, công trình trọng điểm về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Góp phần xây dựng Quảng Ninh - Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng; Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước.

Quân khu 3 cần tổ chức xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cả lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang quân khu; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đặc biệt là đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của lực lượng vũ trang quân khu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” và nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Quân khu 3.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Quân khu 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ ý thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm vinh quang trên chặng đường mới, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên bứt phá, sáng tạo và tự chủ. Vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quân khu 3.

Hải Phòng thổi luồng gió mới vào hoạt động Công đoàn cơ sở
Năm 2026, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng chính thức triển khai thí điểm mô hình Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa tại 65 đơn vị, thể hiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư