Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tổng công ty Sông Thu đón nhận danh hiệu “Anh hùng thời kỳ đổi mới”
Thu Hồng - 30/03/2016 12:37
 
Sáng 30/3, Tổng công ty Sông Thu vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, phần thưởng này ghi nhận những đóng góp, nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ Tổng công ty Sông Thu trong suốt 40 năm qua.

Tổng công ty Sông Thu được thành lập vào ngày 10/10/1976 theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, tiền thân là Tổ hợp cơ khí Đồng Tiến. Qua nhiều lần sáp nhập, đến nay, Tổng công ty Sông Thu đã trưởng thành một cách vững chắc, là đơn vị điển hình của ngành công nghiệp quốc phòng tại khu vực miền Trung.

Bước đột phá của Tổng công ty Sông Thu là dám mạnh dạn đầu tư công nghệ, kỹ thuật một cách khoa học, đồng bộ, có sự lựa chọn tính toán cẩn thận, đi trước đón đầu sự phát triển của công nghệ trên thế giới như đầu tư hệ thống đóng tàu đa năng, máy cắt CNC, dây chuyền chế tạo đồ nội thất, gia công cơ khí, máy uốn ống, máy là tôn,...

Sáng nay (30/3/2016) tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Sông Thu chính thức đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.
Sáng nay (30/3/2016) tại Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu chính thức đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.

Có thể nói, Tổng công ty Sông Thu là đơn vị đầu tiên đột phá mạnh mẽ vào các công nghệ đóng tàu mới trên thế giới. Là đơn vị đóng tàu đầu tiên ở Việt Nam có hệ thống nâng hạ tàu có công suất lớn làm thay đổi cả quan niệm về lĩnh vực hàng hải. Đây cũng là đơn vị đầu tiên sử dụng dàn dịch chuyển tàu TTS và tạo ra năng suất vượt trội trong đóng tàukhi áp dụng các công nghệ mới nhất của Nhật Bản, Hà Lan.

Đặc biệt, năm 2014, trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, thực hiện việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, Tổng công ty Sông Thu là đơn vị duy nhất tại miền Trung trong 2 tháng đã sửa chữa trên 90 lượt tàu cảnh sát biển, kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ ngoài biển khơi. Trong dịp này, Sông Thu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

“Từ doanh thu chưa đến 50 tỷ đồng vào năm 2004, vậy mà chỉ hơn 10 năm sau doanh thu của toàn đơn vị đã vượt ngưỡng 2.000 tỷ đồng, tất cả có được là nhờ vào sự mạnh dạn đổi mới công nghệ”, Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu chia sẻ.

Đại tá Hà Sơn Hải cho rằng, phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng Tổng công ty phát triển trong thời kỳ mới cần sự nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Xây dựng chiến lược phát triển, đầu tư nâng cao năng lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết, chủ động tìm kiếm thị trường mới, xây dựng thương hiệu Sông Thu trong thời kỳ hội nhập.

Tổng công ty Sông Thu và trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc
Gạt đi những niềm riêng, hy sinh những giây phút ấm áp bên gia đình, tập thể Tổng công ty Sông Thu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo sự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư