Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
TP. Cà Mau khai trương chợ hoa Tết từ 3/2
Duy Hữu - 24/01/2015 10:13
 
Tết năm nay, TP. Cà Mau bố trí khoảng 200 lô bán hoa kiểng, dưa hấu dọc theo vỉa hè các tuyến đường trung tâm thành phố.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
TP.HCM tổ chức Chợ hoa Tết Ất Mùi 2015
Thưởng lãm chợ hoa Tết giữa lòng phố cổ
Chợ hoa xuân Cà Mau thu hút rất đông khách

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán, tham quan, mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, năm nay TP. Cà Mau bố trí khoảng 200 lô bán hoa kiểng, dưa hấu dọc theo vỉa hè các tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo đó, chợ hoa kiểng sẽ được bố trí ở hai điểm gồm: trên vỉa hè Công viên Hùng Vương, thuộc các tuyến đường: Hùng Vương - Phan Ngọc Hiển - Lưu Tấn Tài và một điểm khác ở vỉa hè các tuyến đường Lê Đại Hành - Phan Ngọc Hiển - Trần Hưng Đạo.

Từ ngày 21/1/2015, chợ đêm hiện đang hoạt động tại đường Lưu Tấn Tài, sẽ được dời về đường An Dương Vương để nhường chỗ cho chợ hoa kiểng.

Chợ dưa hấu sẽ được bố trí trên vỉa hè Công viên Hồng Bàng, thuộc các tuyến đường: Hùng Vương - Lý Thường Kiệt và một phần ở đường Lê Đại Hành.

Năm nay, TP. Cà Mau sẽ phân khoảng 140 lô cho chợ hoa kiểng và 60 lô cho chợ dưa hấu. Giá thuê mặt bằng là 3 triệu đồng/lô hoa kiểng và 1,5 triệu đồng/lô dưa hấu; trong đó, bao gồm cả điện, bóng đèn, phí vệ sinh môi trường....

Thời gian hoạt động của các chợ từ ngày 3 đến ngày 18/2/2015 (tức ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ).

TP. Cà Mau hướng tới đô thị loại I vào năm 2020

() Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư về định hướng phát triển TP. Cà Mau trong tương lai, ông Phạm Bạch Đằng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Thành ủy Cà Mau khẳng định, Thành ủy, UBND TP. Cà Mau cùng mọi tầng lớp nhân dân sẽ đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu để đến năm 2020, Thành phố sẽ trở thành đô thị loại I.

Cà Mau khởi động dự án Nâng cấp đô thị

(Baodautu.vn) Ngày 6/3/2014, UBND TP. Cà Mau tổ chức lễ khởi công gói thầu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trong khu thu nhập thấp ở phường 1 và phường 9, TP. Cà Mau (gọi là Lia 2 và Lia 3), thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP. Cà Mau. Doanh nghiệp Anh đến ĐBSCL tìm cơ hội đầu tư TP.HCM, Hà Nội là đầu tàu kéo doanh nghiệp ĐBSCL

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư