-
[Emagazine] Gần 4 thập kỷ thu hút FDI và cuộc chuyển mình của Hà Nội -
Thu hút FDI trong kỷ nguyên đầu tư bất định: Bối cảnh mới và lựa chọn của Việt Nam -
Lộ dần phương án tuyến Dự án đường sắt Ngọc Hồi - Kim Sơn vốn 27.752 tỷ đồng -
Hà Nội đề xuất cơ chế đặc biệt lựa chọn nhà thầu chiến lược cho các dự án đường sắt -
Khu công nghiệp Phù Mỹ được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, giảm giá cho thuê hạ tầng -
Lộ diện nhà đầu tư thực hiện Dự án KCN Phù Mỹ-Giai đoạn 2 vốn hơn 4.300 tỷ
Phân rõ vai
Quá trình sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở đường cho TP.HCM trong việc quy hoạch các vùng công nghiệp - đô thị quy mô lớn, gia tăng quỹ đất và trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế. Báo cáo của Sở Công thương cho thấy, TP.HCM hiện có khoảng 90 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 28.500 ha, chiếm gần 32% quỹ đất công nghiệp cả nước.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, khu vực Bình Dương cũ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm sản xuất. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp đạt hơn 324.000 tỷ đồng, chiếm gần 9% cả nước. Đây cũng là nơi nhiều tập đoàn toàn cầu như LEGO, Pandora, Nitto Denko, Trường Hải lựa chọn đặt cơ sở sản xuất công nghệ cao, hướng mạnh vào xuất khẩu và R&D.
Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sở hữu cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, thuộc nhóm cảng lớn nhất thế giới, là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của cả nước - đây chính là lợi thế chiến lược để phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp công nghệ cao. Còn khu vực TP.HCM cũ tiếp tục phát huy là trung tâm về tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo - đây cũng là nơi hội tụ của các chương trình hợp tác quốc tế, các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, vườn ươm khởi nghiệp.
Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam nhìn nhận, việc sáp nhập tạo điều kiện để phân vai phát triển, hình thành hành lang công nghiệp - dịch vụ gắn kết giữa TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. “Cấu trúc mới này vừa khai thác lợi thế cảng biển, logistics, vừa cộng hưởng sản xuất công nghiệp, từ đó nâng cao vị thế khu vực trọng điểm phía Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông David Jackson nhìn nhận.
Kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp thế hệ mới
Nhiều năm qua, khu vực TP.HCM không ghi nhận thêm khu công nghiệp mới nào đi vào hoạt động. Thay vào đó, Thành phố tập trung tái cấu trúc các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng hiện đại và bền vững.
Khu công nghiệp Tân Tạo định hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải thiện hiệu quả sử dụng đất, đồng thời chuyển đổi một phần cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thành công viên cây xanh, thương mại dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao. Khu công nghiệp này cũng được điều chỉnh theo mô hình công nghệ cao, giảm dần sản xuất nhỏ lẻ, ưu tiên dịch vụ phục vụ dân cư.
Khu công nghiệp Hiệp Phước và Khu chế xuất Tân Thuận phát triển theo mô hình logistics và công nghệ cao, tận dụng lợi thế cảng và giao thông, đồng thời kết nối khu đô thị kênh Đôi, kênh Tẻ và Chợ Lớn. Phía Tây mở rộng các khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai cùng các cụm công nghiệp gắn với trung tâm logistics Tân Kiên, đường sắt và Vành đai 3. Ở phía Bắc, TP.HCM định hướng thêm khu công nghiệp dọc Quốc lộ 22, Vành đai 3 - 4 và quy hoạch Bình Khánh (Cần Giờ cũ) thành khu đô thị hiện đại, kết nối với Nhơn Trạch (Đồng Nai).
“Bên cạnh mở rộng diện tích, TP.HCM cũng hướng đến nâng cao chất lượng đầu tư, chuyển dịch sang các ngành giá trị cao. Việc hình thành các cụm liên kết ngành được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu chi phí và nâng hiệu suất vận hành”, ông David Jackson nhận định.
Thực tế thời gian qua, TP.HCM ghi nhận sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Chẳng hạn, Avery Dennison Worldon Việt Nam - liên doanh giữa Tập đoàn Avery Dennison (Mỹ) và Tập đoàn Shenzhou (Trung Quốc) đã khánh thành nhà máy mới tại Khu công nghiệp Đông Nam. Hay mới đây, ông Horst Pudwill, Chủ tịch, kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Techtronic Industries (TTI) có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được về kế hoạch mở rộng sản xuất của Nhà máy Milwaukee tại Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP).
-
Thu hút FDI trong kỷ nguyên đầu tư bất định: Bối cảnh mới và lựa chọn của Việt Nam -
Lộ dần phương án tuyến Dự án đường sắt Ngọc Hồi - Kim Sơn vốn 27.752 tỷ đồng -
Hà Nội đề xuất cơ chế đặc biệt lựa chọn nhà thầu chiến lược cho các dự án đường sắt -
Khu công nghiệp Phù Mỹ được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, giảm giá cho thuê hạ tầng -
Lộ diện nhà đầu tư thực hiện Dự án KCN Phù Mỹ-Giai đoạn 2 vốn hơn 4.300 tỷ -
Hiệp định thương mại tự do mở cơ hội lớn cho hải sản Na Uy tại Việt Nam -
Trung Nam đầu tư hơn 4.079 tỷ đồng làm điện gió tại Lạng Sơn
-
1
Hà Nội đề xuất cơ chế đặc biệt lựa chọn nhà thầu chiến lược cho các dự án đường sắt -
2
Lộ dần phương án tuyến Dự án đường sắt Ngọc Hồi - Kim Sơn vốn 27.752 tỷ đồng -
3
Hà Nội: Nhà ở xã hội Phúc Thịnh dự kiến có giá bán 29,7 triệu đồng/m² -
4
Thu hút FDI trong kỷ nguyên đầu tư bất định: Bối cảnh mới và lựa chọn của Việt Nam
-
SeABank lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam -
LPBank được vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng tại APEA 2026 -
MGLAND - Elite Capital sẵn sàng bứt phá tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ -
TTC Phú Quốc tưng bừng khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu tại TP.HCM -
Tiềm năng hút khách tạo dòng tiền của Da Nang Downtown -
FE CREDIT được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026
