Thứ Năm, Ngày 19 tháng 03 năm 2026,
TP.HCM sẽ ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển "kinh tế bạc"
Ngô Sơn - 19/03/2026 14:40
 
TP.HCM sẽ khuyến khích xã hội hóa, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong đầu tư, cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽưu tiên phát triển các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hướng chăm sóc ban ngày “sáng đón đi, tối đưa về”; đa dạng hóa loại hình dịch vụ, kết hợp chăm sóc - y tế - phục hồi chức năng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở, mô hình hiện có.

Đặc biệt Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi… để tham gia đầu tư cơ sở chăm sóc người cao tuổi; tạo điều kiện chăm lo đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi trong bảo tồn và giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của địa phương, dân tộc.

TP.HCM cũng sẽ rà soát, sắp xếp và khai thác hiệu quả các trụ sở, cơ sở vật chất dôi dư của Nhà nước để ưu tiên phát triển các trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ người cao tuổi tại xã, phường, đặc khu phù hợp điều kiện thực tế từng địa bàn.

Nâng cao khả năng tiếp cận của người cao tuổi đối với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội; từng bước hình thành mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Được biết, hiện TP.HCM có 16 cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó 12 cơ sở tiếp nhận, chăm sóc người cao tuổi với khoảng 6.000 đối tượng được nuôi dưỡng toàn phần theo chính sách hiện hành. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở công lập còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi tỉ lệ người cao tuổi đã chiếm khoảng 11% dân số.

TP.HCM đặt mục tiêu phát triển trên 30 cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo mô hình kết hợp công lập, tư nhân và hợp tác công - tư. Trong đó, bảo đảm cân đối 15 cơ sở chăm sóc ban ngày và 15 cơ sở nội trú. Đồng thời, xây dựng mạng lưới 168 điểm chăm sóc cộng đồng tại các phường, xã nhằm mở rộng độ phủ dịch vụ.

Toàn bộ các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ bao gồm chăm sóc sức khỏe, công nghệ, tài chính, du lịch, nhà ở và giải trí  đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số cao tuổi (thường từ 50-60 tuổi trở lên), biến già hóa dân số thành động lực phát triển thay vì gánh nặng đang được xem là "kinh tế bạc" phát triển ở nhiều nước trên thế giới, có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới trong tương lai.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy thị trường phục vụ người cao tuổi tại châu Á - Thái Bình Dương có thể đạt giá trị 4.560 tỷ USD năm 2025. Riêng Trung Quốc đã hình thành quy mô kinh tế bạc khoảng 7.000 tỷ Nhân dân tệ, và dự báo có thể tăng lên 30.000 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2035, phản ánh tiềm năng khổng lồ của lĩnh vực này.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già, khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 20% tổng dân số.

NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc”
Phòng khám đầu tiên sẽ được NovaGroup triển khai tại NovaWorld Phan Thiet, với các dịch vụ trọng tâm như khám ngoại trú, tầm soát sức khỏe, xét...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư