-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 4/3/2026 -
Lazada vinh danh các thương hiệu xuất sắc tại LazMall Brand Awards 2025 -
TP.HCM tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước rủi ro logistics từ xung đột Trung Đông -
Nhà máy ống thép 400.000 tấn của Hòa Phát tại Tây Ninh vào hoạt động -
Lọc hóa dầu Nghi Sơn khẳng định vận hành ổn định, chủ động đa dạng nguồn dầu thô -
VEC đề xuất trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ
Đại diện Microsoft Việt Nam cho biết, đây là dự án đầu tiên hỗ trợ cho những người khuyết tật của công ty. Vì vậy, nếu thí điểm này thành công, Microsoft cam kết sẽ mở rộng sáng kiến nhân văn này đến nhiều địa phương khác tại Việt Nam, không chỉ tài trợ tiền mặt mà còn hỗ trợ công nghệ, thời gian, chuyên môn của các chuyên gia tập đoàn đến người khiếm thị.
![]() |
| Thầy Tô Nguyên Châu, đại diện 10 giáo viên khiếm thị sẽ phụ trách giảng dạy các học viên suốt Dự án. |
Dự án sẽ được triển khai tại Thư viện sách nói dành cho người mù (18B Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM), với các nguồn vốn hỗ trợ khoảng 68.162 USD. Điểm nổi bật của dự án là giáo trình do chính các giáo viên khiếm thị biên soạn dưới hỗ trợ của các đối tác. Đội ngũ giảng dạy đều là người khiếm thị có trình độ đại học và đã qua một khóa huấn luyện nghiệp vụ tại Thư viện sách nói. Và mọi phần mềm sử dụng trong Chương trình đều là sản phẩm được đăng ký bản quyền của Microsoft.
Thầy Tô Nguyên Châu, một trong 10 giáo viên khiếm thị phụ trách Dự án cho biết, mỗi khóa đào tạo sẽ được tổ chức trong 3 tháng cho 10 học viên/lớp, 3 buổi/ tuần và 4 tiếng/buổi, tổng cộng là 144 giờ/khóa học. Đặc biệt hơn cả, sau khóa học, nếu học viên nào đạt chứng nhận hoàn thành sẽ được tặng 1 laptop không màn hình 360 (50 USD/chiếc) do ông Phạm Đức Trung Kiên, Chủ tịch The Vietnam Foundation tài trợ. Ông Kiên cũng là một Việt kiều khiếm thị đã đồng hành cùng Thư viên sạch nói trong nhiều năm qua.
“Dự án này sẽ giúp những người khiếm thị có thể sử dụng máy tính, tiếp cận với nguồn thông tin khổng lồ từ Internet. Để từ đó, cuộc sống của những người khuyết tật nói chung có thể tự chủ cuộc sống của mình. Chỉ cần mọi người cho những người khiếm thị như chúng tôi 1% cơ hội được phục vụ dự án thì chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng 100% năng lực của mình để làm việc đó”, thầy Tô Nguyên Châu chia sẻ.
Bà Nguyễn Hướng Dương, giám đốc thư viện sách nói cho biết, sau gần 20 năm phục vụ người mù, được tiếp xúc với thế giới người mù, bà nhận ra, họ chỉ mất ánh sáng của đôi mắt chứ ánh sáng trí tuệ thì không hề lu mờ. Thậm chí ho còn làm được những điều mà người sáng mắt không phải ai cũng làm được. Bà kỳ vọng, dự án sẽ được nhân rộng đến tất cả cộng đồng người khiếm thị tại Việt Nam và sẽ nhận được thêm nhiều hỗ trợ từ các lòng hảo tâm trong xã hội, nhằm hiện thực hóa những hoạt động này.
-
Lọc hóa dầu Nghi Sơn khẳng định vận hành ổn định, chủ động đa dạng nguồn dầu thô -
VEC đề xuất trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ -
Xung đột tại Trung Đông: Ngành nào trong khu công nghiệp TP.HCM bị ảnh hưởng nhiều nhất? -
Sản xuất công nghiệp Hà Nội tăng 9,4% trong 2 tháng đầu năm -
Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín: Đứng giữa chính sách thuế và đời sống doanh nghiệp -
EVNGENCO1 sẵn sàng cho cao điểm mùa khô -
Xung đột Trung Đông: Doanh nghiệp xuất khẩu siết chặt logistics, chủ động ứng phó rủi ro
-
Chiến lược bứt phá và tư duy hệ sinh thái sống tinh gọn tại Nội thất Erica -
AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam -
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu -
Hai điểm quan trọng cần quan tâm khi đầu tư kinh doanh xe du lịch cao cấp -
Affina Việt Nam và Marsh Việt Nam: Số hóa phúc lợi doanh nghiệp

