Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Trải nghiệm văn hóa Hygge tại Ngày Đan Mạch 2018
Nhã Nam - 28/11/2018 09:45
 
Sự kiện mang tới cho các gia đình Việt Nam màn giới thiệu đầy thú vị về cả văn hóa doanh nghiệp lẫn bản sắc của đất nước Đan Mạch.
TIN LIÊN QUAN

Ngày Đan Mạch 2018 vừa diễn ra tại TP.HCM. Đây là một sự kiện cộng đồng dành riêng cho các cán bộ, nhân viên và gia đình thuộc các doanh nghiệp từ Đan Mạch đang làm việc tại Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau trao đổi xây dựng môi trường làm việc thân thiện.

Vũ điệu Hoàng gia đưa văn hóa, truyền thống Đan Mạch đến gần với người Việt Nam.
Vũ điệu Hoàng gia đưa văn hóa, truyền thống Đan Mạch đến gần với người Việt Nam.

Bên cạnh nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với cả trẻ em và người lớn, điểm nhấn đặc biệt ý nghĩa của Ngày Đan Mạch năm nay chính là chủ đề chính của chương trình: “Hygge” - một nét văn hoá đặc trưng gắn liền với đặc điểm tính cách của người Đan Mạch.

“Hygge” tồn tại trong mọi nét văn hoá trong cuộc sống của người Đan Mạch: văn hoá trang trí nhà cửa, văn hoá ẩm thực và đặc biệt là văn hoá tặng quà tri ân. Với người Đan Mạch, việc thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn luôn được mọi người biểu hiện một cách mộc mạc, chân thành và tinh tế.

Danisa tham gia Ngày Đan Mạch 2018 để đưa văn hoá trao tặng quà tri ân trở nên gần gũi hơn với người dùng Việt
Danisa tham gia Ngày Đan Mạch 2018 để đưa văn hoá trao tặng quà tri ân trở nên gần gũi hơn với người dùng Việt

Các gia đình Đan Mạch thường dành thời gian cùng nhau chuẩn bị và trao tặng nhau những chiếc bánh quy bơ thơm ngon như một món quà ngọt ngào để biểu đạt trọn vẹn tấm lòng tri ân của người trao gửi.

Danisa, nhãn hàng bánh quy bơ theo phong cách Hoàng gia từ Đan Mạch cũng đã tham gia Ngày Đan Mạch với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nổi bật trong đó là hoạt động “Làm thiệp tri ân - Thay lời muốn nói”.

Hoạt động “Làm thiệp tri ân - Thay lời muốn nói” thú vị và ý nghĩa đã thu hút nhiều sự tham gia của cả người lớn và các em nhỏ
Hoạt động “Làm thiệp tri ân - Thay lời muốn nói” thú vị và ý nghĩa đã thu hút nhiều sự tham gia của cả người lớn và các em nhỏ

Đây là cơ hội cho người tiêu dùng Việt Nam được bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn hay những lời cảm ơn vốn khó nói trực tiếp tới những người thân yêu của mình thông qua những tấm thiệp tri ân được làm thủ công theo hướng dẫn của Danisa. Bên cạnh đó, Danisa còn mang đến màn trình diễn khiêu vũ Hoàng gia đầy sang trọng, tinh tế.

Ông Sunardi Tjhin, Giám đốc Điều hành toàn quốc Danisa Việt Nam cho biết, với người dân Đan Mạch, Hygge là một nét văn hoá đặc trưng và là bí quyết giúp họ tận hưởng cuộc sống và thể hiện lòng biết ơn đến nhau mỗi ngày một cách tự nhiên và giản đơn nhất.

“Nét văn hoá độc đáo này cũng tương đồng với những giá trị tinh thần mà Danisa luôn gửi gắm đến người tiêu dùng Việt Nam”, ông Sunardi Tjhin nói.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư