
-
Triệt phá đường dây sản xuất hàng chục loại mỹ phẩm giả tại Bắc Giang
-
Hải quan khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điếu số lượng "khủng"
-
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang
-
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng
-
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả -
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Tạm dừng xét xử để bị cáo khắc phục hậu quả
Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM công bố kết quả mở rộng điều tra chuyên án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Đây được đánh giá là đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Theo kết quả điều tra, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng đồng phạm đã thành lập và sử dụng 41 công ty "ma" để phát hành trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị tại 52 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng giá trị chưa thuế của số hóa đơn này lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính lên đến hơn 60 tỷ đồng.
![]() |
Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố một số đối tượng thuộc đường dây. Ảnh: Công an TP.HCM |
Hồ sơ điều tra cho thấy, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang câu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột của Trang) và nhiều đối tượng là người thân trong gia đình để thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm này sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD) của người thân quen, hoặc thu mua từ các tiệm cầm đồ, đồng thời mua lại các pháp nhân để lập công ty "ma".
Trang sau đó chỉ đạo các đồng phạm thuê Ngô Thị Bích Thủy cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, nhằm hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép, qua đó thu lợi bất chính.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan, thu thập tài liệu chứng cứ quan trọng và tiến hành thu hồi tài sản bất hợp pháp.
Mở rộng chuyên án, ngày 17/3/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh đối với 10 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Các đối tượng này bị xác định đã phát hành hơn 1.500 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số hơn 200 tỷ đồng và số thuế giá trị gia tăng lên đến hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 5 tỷ đồng từ các giao dịch bất hợp pháp này.
Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, đồng thời thu hồi khoảng 60 tỷ đồng từ số tiền thu lợi bất chính và khoản thất thoát do hành vi trốn thuế gây ra. Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

-
Lo hóa chất độc hại trôi nổi bán tràn lan trên không gian mạng -
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Vụ án Xuyên Việt Oil: Nhiều bị cáo nộp tiền khắc phục, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án -
Hà Nội xử nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc, sữa giả -
Giám đốc doanh nghiệp 14 năm kêu oan: Tòa án trả hồ sơ lần thứ 3 -
Tiếp tục gia hạn tiến độ dự án AE Resort Cửa Tùng đến quý IV/2027 -
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?
-
Yara Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
-
Becamex Tokyu hợp tác các sàn bất động sản hàng đầu để đưa chuẩn sống Nhật đến khách hàng Việt
-
Cần Thơ "mới": Cuộc đua "săn" thời cơ lịch sử của giới đầu tư chiến lược