Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội
Trong một tuần gần 2.000 "xe tử thần" bị xử lý
Bá Đô (Vnexpress) - 06/10/2016 10:09
 
Trong một tuần, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý gần 2.000 trường hợp điều khiển phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, tạm giữ hàng trăm phương tiện.
 Phương tiện tự chế chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành
Phương tiện tự chế chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Chiều 5/10, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, sau một tuần tập trung xử lý các phương tiện chở hàng cồng kềnh trên phố, đơn vị đã lập biên bản xử lý với 1.948 trường hợp, tạm giữ 1.600 bộ giấy tờ và 276 phương tiện, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp.

Phương tiện chở hàng cồng kềnh chủ yếu là môtô với 1.685 trường hợp, ôtô 200 trường hợp, 36 xe ba bánh và 46 phương tiện khác. Ngoài ra, có 29 trường hợp điều khiển xe tự sản xuất lắp ráp.

Trong đợt kiểm tra, có nhiều trường hợp người chở hàng cồng kềnh cố tình chống đối hoặc khi thấy cảnh sát đã quay đầu bỏ chạy, đặc biệt là các trường hợp lái xe tự chế. Sau một tuần cảnh sát ra quân xử lý mạnh tay, tại một số tuyến đường, tình trạng vi phạm với lỗi trên đã giảm đáng kể.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối năm, đơn liên tục kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết tịch thu bất cứ xe ba bánh tự chế nào vi phạm Luật giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Xử nghiêm vi phạm khiến bé trai bị tấm tôn cứa đứt cổ
Uỷ ban ATGT Quốc gia đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân và xử nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm ATGT.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư