Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Trung Quốc tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ
Đông Phong - 18/09/2022 18:00
 
Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 7, trong khi Nhật Bản ghi nhận chiều ngược lại, theo dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ.
Theo Bộ tài chính Mỹ, Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lên 970 tỷ USD trong tháng 7. Ảnh: AFP
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lên 970 tỷ USD trong tháng 7. Ảnh: AFP

Cụ thể, Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lên 970 tỷ USD trong tháng 7, từ mức 967,8 tỷ USD vào tháng 6 - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010.

Trái lại, Nhật Bản giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 7 còn 1.234 tỷ USD, từ mức 1.236 tỷ USD trong tháng 6. Tuy vậy, Nhật Bản vẫn là quốc gia nắm giữ lượng lớn nhất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Sự sụt giảm lượng nắm giữ trái phiếu của Nhật Bản ít nhiều phù hợp với những động thái trên thị trường tiền tệ gần đây. Đồng yên đã ổn định so với đồng đô la Mỹ và kết thúc tháng 7 với tỷ giá 131,6 JPY "ăn" 1 USD, so với mức 135,22 JPY đổi 1 USD thiết lập trước đó.

Năm nay, đồng yên trượt giá mạnh trong khi đồng đô la Mỹ bật tăng đã khiến thị trường kỳ vọng Nhật Bản sẽ can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Kể từ đầu năm đến nay, đồng yên đã trượt giá 19,5% so với đồng đô la Mỹ.

Theo Reuters, nhìn chung lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ đã tăng lên 7.501 tỷ USD trong tháng 7, từ mức 7.430 tỷ USD vào tháng 6.

Xét về giao dịch, đầu tư nước ngoài ròng vào trái phiếu kho bạc Mỹ đạt 23,12 tỷ USD trong tháng 7, giảm hơn một nửa so với mức 58,9 tỷ USD ghi nhận trong tháng 6.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức 2,904% vào đầu tháng 7 và kết thúc tháng ở mức 2,642%.

Đối với các loại tài sản khác, người nước ngoài đã bán ra lượng cổ phiếu Mỹ trong tháng thứ bảy liên tiếp với giá trị lên tới 60,32 tỷ USD trong tháng 7, cao hơn gấp 2 lần so với mức bán ra 25,36 tỷ USD trong tháng 6. Tháng 7 cũng chứng kiến lượng cổ phiếu Mỹ bán ra nhiều nhất kể từ tháng 3/2022.

Trong khi đó, dòng vốn đổ vào trái phiếu doanh nghiệp của Mỹ trong tháng 7 đạt 8,78 tỷ USD, giảm so với mức 13,99 tỷ USD trong tháng 6.

Nỗi sợ “thắng thế”, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp kỷ lục và áp lực trên quyết định của Fed
Chỉ sau một ngày, tỷ lệ dự đoán Fed hạ lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 3 đã tới tăng chóng vánh, từ 33,2% lên 96,3%. Chỉ số VIX, một chỉ báo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư