-
Thúc đẩy các dự án Việt Nam - Lào tại Viêng Chăn -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội - Viêng Chăn đi đầu hợp tác địa phương -
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Trung Quốc mở rộng cửa cho nông sản Việt Nam -
Quảng Trị tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn các dự án phát triển quỹ đất -
Hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI -
Cục Thuế ra mắt “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026”
![]() |
| Trung Quốc đang cân nhắc gói giải cứu 278 tỷ USD cho thị trường chứng khoán. Ảnh: Reuters |
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách Trung Quốc tìm cách ổn định thị trường cổ phiếu đang giảm sâu. Cụ thể, chỉ số blue chip CSI 300 đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 5 năm qua, khiến chính phủ Trung Quốc phải đưa ra những cam kết mới nhằm ổn định thị trường vốn. CSI 300 là chỉ số chứng khoán đo lường vốn hóa thị trường của 300 cổ phiếu loại A tại Trung Quốc.
Một nhà quản lý quỹ phòng hộ tiết lộ với Reuters rằng ông đã nhận được yêu cầu từ sở giao dịch hợp đồng tài chính tương lai của Trung Quốc về việc không được thực hiện bán khống liều lĩnh, đặc biệt là bán khống "trần trụi" vì mục đích phòng ngừa rủi ro.
Tương tự, một nguồn tin quỹ phòng hộ khác cho biết sở giao dịch hợp đồng tài chính tương lai của Trung Quốc gần đây đã yêu cầu một cách không chính thức quỹ này không được bán khống vì mục đích đầu cơ. Vị này cảnh báo: “Việc bán khống mang lại lợi nhuận khi thị trường sụt giảm”. “Nhưng nếu nhận được yêu cầu từ sở giao dịch, bạn sẽ được thông báo rằng không nên bán khống để kiếm lợi nhuận nữa”.
Sở giao dịch phái sinh tài chính Trung Quốc (CFFEX) đã không trả lời câu hỏi của Reuters liên quan đến vấn đề trên. Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cũng có động thái tương tự.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã sụt giảm 13% trong năm 2023 và tiếp tục trượt dốc kể từ đầu năm đến nay trong bối cảnh khối ngoại không ngừng bán tháo, khủng hoảng bất động sản ngày càng nghiêm trọng và đà phục hồi kinh tế chưa ổn định.
Chủ tịch Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc, Yi Huiman, hôm 23/1 tuyên bố sẽ dốc toàn lực để đảm bảo hoạt động ổn định của thị trường vốn. Trong khi đó, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng cam kết thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn để hỗ trợ niềm tin thị trường.
Theo Reuters, các cơ quan chức năng của Trung Quốc không nêu rõ các hạn chế cụ thể trong thông báo không chính thức, nhưng ám chỉ rằng các hoạt động bán khống đối với hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán sẽ phải hạn chế.
Các nguồn tin của Reuters cho biết, nhà đầu tư đã được khuyến khích giảm bớt tình trạng bán khống nghiêm trọng của họ càng sớm càng tốt.
Hợp đồng chứng khoán tương lai trong chỉ số small-cap CSI 1000 đáo hạn vào tháng 9/2024 đã giảm kịch trần 10% trong ngày 22/1 và lượng giao dịch giảm hơn 8%.
Đến nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hong Kong đã bốc hơi tổng cộng hơn 6.000 tỷ USD giá trị vốn hoá, so với đỉnh giá thiết lập năm 2021. Vấn đề này chỉ ra thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt khi tìm cách ngăn chặn sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư.
Niềm tin vào thị trường Trung Quốc đã bị tổn thương trong vài năm trở lại đây do chính quyền nước này ngày càng thắt chặt kiểm soát đối với doanh nghiệp tư nhân, kể cả những “gã khổng lồ” công nghệ. Các ngân hàng quốc tế vốn đã lên kế hoạch mở rộng quy mô lớn ở Trung Quốc, nay phải kiểm chế lại tham vọng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Việc trấn an các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước - những người bị thiệt hại do suy thoái bất động sản kéo dài của Trung Quốc - được xem là chìa khóa để duy trì ổn định xã hội.
Theo nguồn tin giấu tên của Bloomberg cho biết, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang tìm cách huy động khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 278 tỷ USD) chủ yếu từ tài khoản ở nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước, như một phần của quỹ bình ổn để mua cổ phiếu trong nước thông qua chương trình kết nối chứng khoán Hong Kong.
Trung Quốc cũng đã dành ít nhất 300 tỷ nhân dân tệ từ các quỹ địa phương để đầu tư vào cổ phiếu trong nước thông qua công ty dịch vụ tài chính nhà nước China Securities Finance hoặc quỹ đầu tư quốc gia Central Huijin Investment.
-
Gần 2,8 triệu sáng kiến của công nhân mang lại giá trị hơn 103.000 tỷ đồng -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh để khơi thông nguồn lực -
Phó Chủ tịch Quốc hội: Công tác phản biện xã hội của Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu -
Hà Nội xây dựng “Mặt trận số” để gần dân, hiểu dân hơn -
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới -
Nhiều hiến kế tâm huyết nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong giai đoạn mới -
Phê duyệt quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên hơn 13.300 ha
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

