-
Dấu ấn thương mại Việt Nam với thị trường New Zealand và Australia -
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao đạt doanh thu 71.857 tỷ đồng trong 5 năm tới -
Quảng Ninh: Gần 300 phiên kết nối giao thương mở rộng không gian hợp tác doanh nghiệp -
Thêm tín hiệu tích cực trong làn sóng doanh nghiệp mới -
Xuất khẩu tủ gỗ, tủ lavabo sang Canada khó vì thuế tự vệ tạm thời -
FDI chất lượng cao phải giúp doanh nghiệp Việt Nam cùng lớn lên
Ngày 1/10, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Báo Nhân Dân và Trường đại học Nguyễn Tất Thành đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân - Từ ký ức đến khát vọng vươn mình kiến quốc”.
Hội thảo hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2025) và 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025).
Trong bức thư lịch sử ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”.
Bác cũng khẳng định: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM phát biểu tại sự kiện. |
Theo các chuyên gia và nhà nghiên cứu, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự ghi nhận vai trò to lớn của doanh nghiệp, doanh nhân, mà còn là lời căn dặn mang tính định hướng: Kinh doanh phải gắn với lợi ích dân tộc, phải có đạo đức, lấy lợi ích lâu dài của quốc gia làm trọng.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm và đặt niềm tin lớn lao vào giới công thương. Thấm nhuần tư tưởng của Người, 80 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân phát triển.
Đặc biệt, Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) ghi dấu mốc quan trọng cho công cuộc Đổi mới toàn diện, chính thức xác lập chính sách kinh tế nhiều thành phần gồm kinh tế - xã hội chủ nghĩa, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tự nhiên ở vùng núi cao. Đến Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp nối mạch nguồn đó là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế - minh chứng cho việc không chỉ kế thừa tinh thần “ích quốc lợi dân” từ bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945, mà còn phát triển sáng tạo tinh thần của những Nghị quyết trước đó.
“Doanh nhân TP.HCM hôm nay chính là hiện thân của những 'ngọn lửa khát vọng', đã và đang từng bước biến khát vọng “vươn mình kiến quốc” thành hiện thực. Không ít doanh nghiệp đã trở thành thương hiệu tầm vóc quốc tế, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam với bạn bè thế giới. Chúng ta có quyền tự hào về một Thành phố không ngừng đổi mới, nơi doanh nhân là những “người lính tiên phong” trong phát triển kinh tế, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, doanh nhân TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh về chất lượng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội, góp phần rất quan trọng trong giảm nghèo, tăng hộ khá. Đội ngũ doanh nhân Thành phố đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế kinh tế của thành phố đối với cả nước và khu vực Đông Nam Á, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong thời điểm TP.HCM chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, việc các diễn giả có đóng góp ý kiến, giải pháp để xây dựng hình ảnh đặc trưng của doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - một nội dung quan trọng trong Nghị quyết càng trở nên ý nghĩa hơn.
-
FDI chất lượng cao phải giúp doanh nghiệp Việt Nam cùng lớn lên -
Chính phủ đề xuất Quốc hội giảm thuế để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp -
Muốn thu hút "đại bàng thật", chính quyền TP. Đồng Nai cam kết mạnh với doanh nghiệp -
VPSF 2026: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành bài toán phát triển của kinh tế tư nhân -
Khi người tài chọn những "bài toán lớn" thay vì chức danh -
BSR xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
GreenYellow và MM Mega Market đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hợp tác chuyển dịch năng lượng sạch
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

