Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 23 tháng 10 năm 2024,
Tỷ giá sẽ không biến động mạnh
Vân Linh - 14/06/2014 08:38
 
Trước việc tỷ giá có biến động nhẹ trong những ngày đầu tháng 6, các chuyên gia lĩnh vực tài chính - ngân hàng cho rằng, không loại trừ yếu tố đầu cơ, tung tin, làm giá để trục lợi.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Doanh nghiệp lớn rút ngoại tệ khiến tỷ giá "căng"
Thống đốc Bình: Tỷ giá sẽ ổn định đến cuối năm
Tỷ giá hạ nhiệt, vàng lấy lại mốc 36 triệu đồng/lượng
Xử lý nghiêm hành vi gây rối, đầu cơ tỷ giá

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nhận định, thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục ổn định từ nay đến cuối năm, nếu có điều chỉnh, thì Ngân hàng Nhà nước chủ động điều chỉnh ở mức không quá 2%.

  tỷ giá, điều chỉnh tỷ giá  
  Quan hệ cung - cầu ngoại tệ vẫn được đảm bảo  

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta, tâm lý của người dân cũng phần nào bị ảnh hưởng và điều đó cũng tác động đến thị trường ngoại hối và thị trường vàng, nhất là trong những ngày đầu tháng 5, nhưng tâm lý đó của người dân nhanh chóng qua đi. Điều này thể hiện qua việc tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng không tăng, trong khi tiền gửi bằng VND vẫn tăng.

Mặt bằng lãi suất huy động tiền đồng hiện giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013, song điều đáng chú ý là, lãi suất tiền gửi ngoại tệ hiện được duy trì ở mức khá thấp, với khách hàng cá nhân chỉ là 1%/năm được áp dụng cho tất cả các kỳ hạn. Còn với doanh nghiệp, lãi suất chỉ còn là 0,25%/năm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cũng nhận xét, từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, tỷ giá có biến động nhẹ so với trước đó. Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại cổ phần có tăng, nhưng chưa bao giờ đụng trần, các ngân hàng chưa niêm yết ở mức kịch trần. Điều đó cho thấy, cung về ngoại tệ chưa bao giờ căng thẳng và nguồn cung ngoại tệ vẫn luôn đảm bảo đáp ứng được cho nền kinh tế.

“Ngân hàng hương mại cổ phần nào trên địa bàn không đáp ứng được ngoại tệ cho khách hàng, có thể liên hệ với NHNN để sẵn sàng được cung ứng nguồn cung. Ngân hàng Nhà nước cũng đã nhanh chóng can thiệp thị trường vàng để đảm bảo cung – cầu. Thực tế cho thấy, chênh lệch giữa cung – cầu về vàng trong thời gian qua vẫn được đảm bảo và không có hiện tượng người dân xếp hàng mua vàng như trước đây”, ông Minh nói và cho biết thêm, việc can thiệp thị trường vàng của NHNN đã góp phần rất lớn trong việc ổn định tỷ giá thời gian qua cũng như trong thời gian sắp tới.

Qua phân tích cung - cầu của thị trường và cục diện kinh tế vĩ mô có thể thấy, quan hệ cung - cầu ngoại tệ vẫn được đảm bảo. Từ đầu năm đến nay, tỷ trọng xuất siêu cao, cán cân thanh toán thặng dư lớn trên 10 tỷ USD; Ngân hàng Nhà nước đã mua được trên 10 tỷ USD, dự báo cung - cầu ngoại tệ của thị trường là khá dồi dào.

Chuyên gia kinh tế TS. Trần Du Lịch cho rằng, ổn định tỷ giá không có nghĩa là neo tỷ giá quá lâu, mà cần phải có sự linh hoạt để khuyến khích xuất khẩu.

“Biên độ dao động của tỷ giá tăng không quá 2% trong năm nay là phù hợp. So với lạm phát mục tiêu 5 - 6% trong năm nay, thì lãi suất tiết kiệm vẫn thực dương và chọn tiền đồng vẫn có lợi”, ông Lịch nói.

5 lý do không nên phá giá tiền đồng

5 lý do không nên phá giá tiền đồng

() TS. Cấn Văn Lực, Giám đốc trường đào tạo cán bộ BIDV đưa ra 5 lý do về việc không nên điều chỉnh tỷ giá cũng như thay đổi cách điều hành tỷ giá. NHNN cũng khẳng định không có chuyện phá giá tiền đồng thời điểm này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư