-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
| Tán Tổng Giám đốc UNESCO. Audrey Azoulay. Ảnh: AFP |
Như vậy, bà Azoulay, 45 tuổi, đã trở thành nữ tổng giám đốc thứ 2 trong lịch sử hình thành và phát triển của UNESCO.
Trước đó hồi tháng 10, bà Azoulay đã giành được 30 phiếu ủng hộ của Hội đồng chấp hành UNESCO, hơn đối thủ liền kề là cựu Bộ trưởng Văn hóa Qatar, ông Hammad bin Al-Kawari, 2 phiếu
Từ khi thành lập cho đến nay, UNESCO đã có 10 Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc UNESCO hiện nay của bà Irina Bokova (I-ri-na Bô-cô-va), người Bulgaria, sẽ kết thúc trong tháng 11 này.
Trong cuộc bầu cử lần thứ 11 nhằm lựa chọn người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ 4 năm (11/2017-11/2021), có tổng cộng 9 ứng cử viên nộp hồ sơ. Tuy nhiên, chỉ có hai ứng cử viên của Pháp và Qatar lọt vào vòng bầu chọn cuối cùng, với chiến thắng thuộc về bà Azoulay.
Bà Audrey Azoulay sinh ngày 4/8/1972 tại thành phố La Celle-Saint-Cloud. Bà tốt nghiệp trường Quản lý Quốc gia Ecole (1998-2000), Viện Nghiên cứu chính trị Paris (1996) và sở hữu bằng MBA chuyên ngành kinh doanh của Đại học Lancaster (Anh) năm 1993.
Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, chuyên gia pháp chế của Ủy ban châu Âu trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông cùng với việc từng làm Cố vấn Văn hóa của cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, bà đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp từ ngày 11/2/2016.
Từ đó đến nay, bà không ngừng tìm kiếm, thúc đẩy, triển khai các hoạt động liên quan đến việc bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa tại khắp nơi trên thế giới cũng như việc xây dựng các nguồn quỹ phục vụ các hoạt động này.
-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
-
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
