Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 05 năm 2024,
Unitel thay đổi chiến lược đầu tư vào chuyển đổi số tại Lào
Tú Ân - 17/10/2022 11:37
 
Ông Trần Trung Hưng, Tổng giám đốc Unitel cho biết: “Từ việc xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp, chúng tôi chuyển sang chiến lược phát triển nền tảng”.

Unitel đã có nhiều năm là nhà cung cấp viễn thông số 1 tại Lào, nhưng câu chuyện về kiến tạo xã hội số thì vẫn ở giai đoạn đầu. Điểm đáng chú ý nhất của việc kiến tạo xã hội số trong thời gian vừa qua ở Unitel là gì?

Gần đây, chiến lược về chuyển đổi số của chúng tôi tại Lào đã thay đổi rất lớn. Cách tiếp cận đã khác so với trước đây.

Trước đây, chúng tôi tiếp cận theo hướng cung cấp các giải pháp cho cơ quan Chính phủ, địa phương và từ đó là cung cấp các giải pháp cho người dân.

Nhưng sau đó, chúng tôi thấy rằng, điều kiện kinh tế Lào đang rất là khó khăn, đặc biệt là Chính phủ Lào cũng thắt chặt chi ngân sách. Do đó, từ việc xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp, chúng tôi chuyển sang chiến lược phát triển nền tảng.

Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ xây dựng các hạ tầng từ máy chủ, phần mềm, đến triển khai và phối hợp với Chính phủ Lào. Nền tảng sẽ tặng cho Chính phủ và địa phương và thu một phần phí của người dân. Như thế, chúng tôi coi người dân sử dụng nền tảng là khách hàng, còn Chính phủ là đối tượng sẽ thực hiện hỗ trợ 100%. Như vậy thì công cuộc chuyển đổi số mới khả thi.

Những nền tảng dịch vụ số chủ lực mà Unitel sẽ phát triển trong thời gian tới là gì?

Trong năm nay, Unitel sẽ cho ra mắt 3 nền tảng quan trọng nhất đối với Lào hiện nay.

Đó là, nền tảng giáo dục và nền tảng y tế và giao thông. 3 nền tảng này sẽ thay đổi căn bản an sinh xã hội tại Lào, giúp cho người dân Lào, mặc dù vùng sâu, vùng xa, cũng đều có thể tiếp cận với các nguồn tri thức ở thủ đô, cũng như ở khu vực, thế giới.

Đối với y tế cũng tương tự như vậy. Y tế Lào chưa phát triển. Bệnh nhân Lào thường xuyên sang Thái Lan, sang Việt Nam để chữa trị. Nên chúng tôi cũng mong muốn xây dựng một nền tảng, giúp việc khám chữa bệnh của người dân Lào tiếp cận được với Thái Lan và Việt Nam.

Chỉ một năm mà cho ra mắt 3 nền tảng, như vậy có phải là quá thách thức hay không?

Rất thách thức. Nhưng quan điểm của Unitel là vừa làm vừa nâng cấp, vừa xây dựng. Chúng tôi sẽ chọn quá trình tiến hóa hơn là tìm kiếm sự hoàn hảo ngay từ vạch xuất phát.

Quá trình dịch chuyển trở thành một công ty công nghệ số của Unitel đang ở giai đoạn nào?

Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Việc đẩy mạnh các nền tảng nói trên để có thể ra mắt vào cuối năm là nỗ lực không hề nhỏ, với một thị trường mà trình độ công nghệ thông tin còn chưa phát triển.

Sau nhiều năm làm việc ở lĩnh vực logistics trong nước và chuyển sang phụ trách một thị trường nước ngoài là Lào, ông thấy sự khác biệt lớn nhất là gì?

Dù sao thì làm việc trong nước cũng đồng ngôn ngữ, đồng văn hóa, nên triển khai dễ dàng, nhanh chóng. Ở Lào thì ngôn ngữ, văn hóa khác biệt, nên việc điều hành cũng có ảnh hưởng, cần thay đổi, nên gặp không ít khó khăn. Ví dụ như ở Lào cũng có thói quen  nói vui như ở Việt Nam là “muốn nhanh thì phải từ từ” (cười).

Khác biệt thứ hai là về cơ chế chính sách. Lĩnh vực bưu chính như tôi làm trước đây là dựa trên sản lượng - kích thích người lao động làm theo năng suất. Ở Lào thì vẫn là cơ chế lương cứng, vẫn còn hành chính, báo cáo nhiều hơn là tập trung vào sản lượng.

Thứ ba là ở trong nước, chúng tôi có sự hỗ trợ của Tập đoàn, sang phải tự chủ.

Ở tuổi 43 rồi, nhưng với vị trí mới này, gần như tôi học lại tất cả, nhưng việc học này cũng đem lại cho tôi nhiều niềm vui.

Sau bao lâu thì ông thích nghi được với vị trí mới? Từ khi ông sang Lào đến nay, kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất?

Cũng có thuận lợi là người đi trước – ông Hà, nguyên Tổng giám đốc đã xây dựng được mối quan hệ rất tốt với chính quyền địa phương, đã xây dựng cả quan hệ bền chặt trong nội bộ Unitel. Ông Hà bàn giao rất cẩn thận, đưa tôi đi gặp tất cả đầu mối, nên khi nhận bàn giao, tôi đã nhận được sự thân tình ngay từ ngày đầu, nên chỉ mất khoảng hai tháng để thích nghi.

Tôi nhớ ngày đầu tôi đặt chân đến Lào, đúng thời điểm công ty tổ chức sự kiện về sáng tạo, tôi được giao lưu với tất cả cán bộ công nhân viên khối cơ quan, ngay tại thời đó.

Đó là kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Vì điều đó gần như đã gửi đi một thông điệp là, mọi người đang chào đón tôi, đó là niềm hạnh phúc.

Mục tiêu lớn nhất mà anh tự đặt ra cho mình khi sang Lào là gì?

Tôi luôn cho rằng, thành công là cả một quá trình, nên tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là khi tiếp nhận một tổ chức thì phải làm cho nó tốt hơn.

Viettel Global thu về 480 triệu USD từ các thị trường nước ngoài
Viettel Global (VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét bởi Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư