-
Amazon muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam -
Đà Nẵng lập Tổ công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ -
Không khoan nhượng với vi phạm bản quyền nội dung số -
Hà Nội - Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW -
MyTV sẽ phát sóng 104 trận đấu của World Cup 2026 -
Khai thác nội lực, game Việt tiến ra toàn cầu
![]() |
| Cùng với việc đồng loạt tăng giá máy tính từ tháng 4/2021, các linh kiện, phụ kiện của máy tính cũng tăng giá, khan hàng |
Tăng giá, khan hàng
Thông thường, một mẫu laptop, máy tính sau 3-6 tháng ra mắt thị trường, giá sẽ giảm dần cho đến khi xuất hiện mẫu mới. Nhưng từ đầu năm 2021 đến nay, nghịch lý đã xuất hiện khi giá laptop, máy tính không những không giảm, mà còn tăng giá.
Điển hình như từ tháng 2/2021, Hãng Dell đã áp dụng giá mới trên một số mẫu máy, tăng 10 - 100 USD so với trước đó. Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khối viễn thông - di động của FPTShop cho biết, dòng sản phẩm Dell đang thiếu hàng bởi nhu cầu tăng đột biến, mặc dù đầu năm 2021 đã nhập về với số lượng khá lớn. Một số mẫu mới đã được nhà sản xuất điều chỉnh tăng giá đáng kể. Dự kiến, nguồn hàng bổ sung sẽ về trong thời gian tới.
Còn Acer, thương hiệu có doanh số thuộc top đầu tại Việt Nam, tăng giá 5 -10% với hầu hết sản phẩm. Chẳng hạn, mẫu Acer Nitro 5 AN515-44-R9JM tăng từ 21 lên 22 triệu đồng, còn mẫu Nitro 5 AN515-55-5923 hiện có giá 24 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với trước.
Trong mail gửi các đối tác Việt Nam, Acer cho biết: “Acer thông báo giá bán lẻ laptop sẽ tăng trong 2 đợt vào đầu quý II/2021 và đầu quý III/2021. Nguyên nhân chính là do chi phí sản xuất linh kiện tăng".
Ông Chen Junsheng, Chủ tịch của Acer thì cho biết, Hãng hiện chỉ có thể đáp ứng được khoảng 1/3 số đơn hàng.
Đại diện Thế Giới Di Động cho biết, hiện tại, tất cả các phân khúc laptop trong khung giá 8-50 triệu đồng của các thương hiệu đều thiếu hàng nghiêm trọng. Phân khúc giá từ 14 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng gần như không còn hàng để bán. Nghiêm trọng nhất là phân khúc laptop cao cấp, từ 30 triệu đồng trở lên, lượng hàng về nhỏ giọt, không đáp ứng được nhu cầu quá cao của thị trường.
Các hãng khác như HP cũng đã điều chỉnh giá mới cho các sản phẩm Pavilion sử dụng chip Intel Core i thế hệ thứ 11. Còn Asus sẽ điều chỉnh giá tăng 5 - 10% từ quý II/2021…
Cùng với việc đồng loạt tăng giá máy tính từ tháng 4/2021, theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư, các linh kiện, phụ kiện của máy tính cũng tăng giá, khan hàng, đặc biệt là card đồ họa ngày càng trở nên khó khăn.
Nhiều mẫu card đồ họa tăng giá hàng chục triệu đồng, thậm chí card đồ họa đã qua sử dụng vẫn có thể bán được giá cao hơn giá mua ban đầu, do bị gom hàng để đào tiền điện tử. Chẳng hạn, card đồ họa GeForce GTX 1660 Super giá khoảng 4,9 triệu đồng đầu năm 2020, nay tăng gấp đôi lên 10 triệu đồng. Hay như mẫu card cao cấp RTX 3080/3090 tăng từ 40 triệu đồng lên 90 triệu đồng.
“Thủ phạm” gây bão giá
Nhận định về nguyên nhân tăng giá máy tính và phụ kiện, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết, nguyên nhân là do nguồn cung linh kiện không đủ, chi phí đầu vào bị đội lên, khiến sản phẩm máy tính xuất xưởng vừa khan hiếm vừa buộc phải tăng giá. Hiện các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc đều đang quá tải. Hàng hóa được ưu tiên cho thị trường châu Âu và châu Mỹ - nơi dịch Covid-19 vẫn chưa được ổn định, xu hướng học, làm việc online diễn ra mạnh mẽ. Bối cảnh đó đã ảnh hưởng đến lượng hàng về Việt Nam.
Còn ông Thái Lê Tú, Trưởng phòng Truyền thông của GearVN cho biết, bên cạnh nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử tăng cao do Covid-19, tình hình thiên tai thời gian gần đây cũng ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng chip. Điển hình là bão tuyết ở Texas dẫn đến mất điện và làm sụt giảm sản lượng chip nhớ từ nhà máy Samsung. Ngoài ra, cơn sốt Bitcoin cũng góp phần không nhỏ dẫn đến tình trạng thiếu chip như hiện nay, với lượng tiêu thụ khổng lồ, khiến card đồ họa khan hiếm trên toàn cầu.
Việc thiếu chipset đã khiến ông lớn Apple phải thông báo hoãn sản xuất một số máy tính bảng và máy tính xách tay. Sự thiếu hụt đã làm trì hoãn việc gắn các thành phần trên bảng mạch in trước khi lắp ráp cuối cùng - một bước quan trọng trong sản xuất MacBook.
Có thể thấy, việc tăng giá máy tính đã được dự báo trước. Nguyên nhân đầu tiên được xác định là do thiếu chipset, khiến cả ngành công nghiệp sản xuất ô tô, nghe nhìn, điện tử bị ảnh hưởng lớn, không riêng gì máy tính.
Một lý do khác là nhu cầu sử dụng máy tính tăng cao là do phải làm việc từ xa trong bối cảnh Covid-19. Nguyên nhân nữa việc sắm máy đào tiền điện tử tăng cao do giá tiền điện tử tăng mạnh… Theo Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, năm 2020, lần đầu tiên ghi nhận tiêu thụ hơn 200 triệu chiếc laptop và dự báo năm 2021, nhu cầu sẽ đạt mức 217 triệu chiếc, tăng 8,1%.
Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đưa ra nhận định rằng, sớm nhất là quý IV/2021, phân khúc laptop và phụ kiện mới có thể có đủ hàng đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều này còn phụ thuộc khá lớn vào việc các quốc gia sản xuất chipset lớn trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc có kiểm soát được dịch bệnh và ổn định sản xuất được hay không.
-
Hà Nội - Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW -
MyTV sẽ phát sóng 104 trận đấu của World Cup 2026 -
Khai thác nội lực, game Việt tiến ra toàn cầu -
Chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội chủ động mở đường cho các mô hình phát triển mới -
AI ngày càng mạnh, vì sao trải nghiệm khách hàng vẫn chưa liền mạch? -
Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ 50% học phí cho sinh viên ngành vi mạch bán dẫn, AI
-
Hệ thống Trường quốc tế Hoa Kỳ APU ghi dấu ấn với 30 triệu USD học bổng cho học sinh tốt nghiệp năm 2026
-
Vinacomin và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản): Thúc đẩy hợp tác toàn diện và bền vững -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Vật liệu xây dựng -
Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Dấu ấn nổi bật của PV Power năm 2025 -
Cơ hội trúng 500 triệu đồng khi gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus -
SeABank thông báo mời thầu

