-
Từ một dấu hiệu bất thường đến hành trình bóc gỡ chiến dịch tấn công có chủ đích APT -
VNPT nâng cấp trải nghiệm Internet, trao cơ hội nhận quà công nghệ hơn 1,6 tỷ đồng -
Hà Nội củng cố nguồn lực tài chính cho đầu tư và đổi mới sáng tạo -
Hà Nội ưu tiên sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt làm chủ -
Hà Nội làm rõ thông tin thử nghiệm taxi bay -
Xuất khẩu nội dung số: Từ lợi thế sáng tạo đến mục tiêu 55 tỷ USD
Xuất hiện các gương mặt mới
Những tưởng thị trường OTT sẽ chỉ có cuộc đua song mã giữa Zalo và Viber, thì gần đây đã bất ngờ xuất hiện nhiều cái tên mới, như BeeTalk, Btalk… Và nhiều động thái mới cho thấy, sau một thời gian dài âm thầm chuẩn bị, các nhà mạng của Việt Nam cũng đã sẵn sàng nhập cuộc chơi.
![]() | ||
| Dịch vụ nhắn tin, điện thoại qua mạng Internet có thêm sự tham gia của nhiều “tay đua” mới, nhưng nhà mạng vẫn đứng ngoài |
Mới đây, Zalo thông báo đã chạm mốc 15 triệu người dùng cùng 185 triệu tin nhắn chia sẻ qua hệ thống mỗi ngày, tăng thêm 5 triệu người dùng so với tháng 3/2014. Viber cũng đã công bố chạm mốc 12 triệu người dùng tại Việt Nam trong tháng 3/2014 và có những hoạt động marketing khá mạnh tại thị trường Việt Nam từ cuối năm 2013.
Vào giữa tháng 2/2014, Công ty Garena (đăng ký tại Singapore, nhưng đặt trụ sở tại Bangkok, Thái Lan) đã ra có những bước đi đầu tiên trong việc thâm nhập thị trường Việt Nam với ứng dụng BeeTalk.
Giữa tháng 4/2014, “tân binh” Btalk của Bkav cũng tuyên bố gia nhập thị trường và sau hơn 3 tháng chào đời, đến nay, lượng người dùng của ứng dụng này là chưa nhiều (chỉ hơn 100.000 khách hàng).
Cũng vào đầu năm nay, trước sự chuyển biến mạnh mẽ của thị trường OTT, đặc biệt là việc các ứng dụng OTT nhắn tin, gọi miễn phí đe dọa đến doanh thu, các nhà mạng như Viettel, MobiFone, VinaPhone cũng tuyên bố sẽ nhảy vào lĩnh vực này.
Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, 3 nhà mạng trên đều đã sẵn sàng và có thể cung cấp dịch vụ OTT ra thị trường. Tuy nhiên, theo tiết lộ của các nhà mạng, hiện tại chưa phải là thời điểm để họ tung dịch vụ này ra thị trường.
“Các dịch vụ OTT cho dù có tác động đến việc giảm doanh thu của nhà mạng, nhưng chưa có gì là ghê gớm. Đó là một trong những lý do chính khiến các nhà mạng đến thời điểm này vẫn chưa cung cấp dịch vụ OTT”, đại diện một nhà mạng nói.
Tuy nhiên, nếu đến lúc các nhà mạng phải cung cấp dịch vụ OTT thì rất có thể các nhà mạng sẽ đồng loạt cung cấp. Lúc đó, cuộc ganh đua sẽ thực sự bùng nổ và phần thắng chưa biết sẽ thuộc về ai.
Cạnh tranh ngày càng khốc liệt
Cho dù các “ông lớn” viễn thông chưa nhảy vào mảng dịch vụ OTT, nhưng cuộc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ OTT đã khá gay gắt. Họ đã tung nhiều “độc chiêu”, nhằm quảng bá, giành thuê bao về ứng dụng của mình.
Các chuyên gia đánh giá, nhà cung cấp dịch vụ OTT nào tạo được khác biệt trong chất lượng sản phẩm sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn trong việc thống lĩnh thị trường.
Cụ thể, Viber tung ra gói Viber Out cho phép người dùng có thể gọi điện tới cả số điện thoại cố định, với chi phí chỉ khoảng 400 đồng/phút, rẻ hơn gọi bằng dịch vụ Skype. Còn Zalo ra mắt phiên bản Zalo 2.0 với những thay đổi đáng kể về giao diện và tính năng, liên kết quảng bá cùng một số nhãn hàng như Coca Cola, McDonald’s… cũng như tiếp tục miệt mài cải tiến sản phẩm trước sức ép của việc chạy đua công nghệ. Còn “tân binh” BeeTalk cũng đã đổ khá nhiều công sức và chi phí cho các hoạt động marketing tổng hợp, như mua các bảng quảng cáo ngoài trời, ở trạm xe bus, thuê đại sứ thương hiệu để quảng bá, thuê người nổi tiếng tạo hình ảnh trên Facebook…
Theo ông Nguyễn Tử Hoàng, Phó chủ tịch phụ trách phần mềm Bkav, chủ đầu tư của ứng dụng Btalk cũng nhận xét, hiện các phần mềm ứng dụng OTT đều khá tương đương về tính năng, nên doanh nghiệp nào quảng bá mạnh, hút người dùng, bám sát thị trường hơn sẽ thành công. Ở thời điểm thị trường đang phát triển mạnh, đặc biệt với tính cộng đồng cao của OTT, nếu các nhà cung cấp “sinh sau đẻ muộn” không có sự đột phá, không đưa ra được ứng dụng, tính năng mới khác biệt thì rất khó có cơ hội chen chân vào thị trường.
“Vấn đề cốt lõi để người dùng gắn bó với OTT vẫn là chất lượng ổn định với trải nghiệm mới”, ông Hoàng nhận xét.
Tuy nhiên, xét cho cùng, đích cuối cùng của các ứng dụng OTT không chỉ là cạnh tranh với đối thủ, mà vẫn là lợi nhuận. Zalo đã tốn rất nhiều tiền của chủ đầu tư để đạt con số 15 triệu người dùng, nhưng đến nay vẫn chưa mang tiền về cho chủ đầu tư. Btalk, BeeTalk cũng đang chi hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động quảng bá sản phẩm, nhưng chưa có doanh thu…
Đại diện Bkav cho biết, Btalk đang phấn đấu trong 3-4 năm tới, sẽ trở thành ứng dụng số 1, sau đó cung cấp các dịch vụ gia tăng có nguồn thu.
Còn ông Vương Quang Khải, lãnh đạo Zalo cho hay, có 3 nguồn thu kinh doanh trên OTT, chính là quảng cáo hướng tới đối tượng, dịch vụ giá trị gia tăng (game, nhạc nền, hình động...) và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, thương mại điện tử trên di động sẽ bùng nổ cùng với OTT, nhưng cần mất khá nhiều thời gian để cụ thể hóa và thành công với mô hình này.
Hữu Tuấn
-
Hà Nội làm rõ thông tin thử nghiệm taxi bay -
Xuất khẩu nội dung số: Từ lợi thế sáng tạo đến mục tiêu 55 tỷ USD -
iHanoi dẫn đầu danh sách “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” -
Hà Nội lần thứ 3 dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương -
Chủ tịch VNG: AI đang tạo ra năng lực sáng tạo mới cho mỗi cá nhân -
Hưng Yên tiếp sức các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo -
“Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026”: Chắp cánh ý tưởng của học sinh, sinh viên
-
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe -
Green Speed: Tiên phong số hóa toàn diện ngành dịch vụ nhân sự -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 07/10/2026 -
Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền -
Stavian IP được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiềm năng năm 2026” -
Đánh dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao công bố các hoạt động hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững


