
-
Đà Nẵng tập huấn vận hành thử nghiệm hoạt động phường, xã mới sau sáp nhập
-
Bổ sung quy định dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng
-
Phổ biến nhiều chính sách mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
-
Chúng ta đang đi ngược dòng, song tăng trưởng kinh tế vẫn bám sát kịch bản đề ra
-
Người dân bất an khi thuốc giả, thực phẩm giả bủa vây, Bộ trưởng khẳng định thuốc giả không vào bệnh viện -
Bình Định vận hành thử chính quyền cấp xã mới vào ngày 20/6
![]() | ||
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp báo chiều tối 29/5 |
Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác chuẩn bị khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng, thực tế Việt Nam đã tiến hành chuẩn bị hồ sơ từ lâu chứ không phải đến bây giờ mới làm.
“Tuy nhiên, việc khởi kiện không chỉ có vấn đề chuẩn bị hồ sơ mà còn rất nhiều vấn đề khác liên quan. Vì vậy, thực hiện như thế nào và lúc nào đang được Chính phủ tính toán, cân nhắc hết sức kỹ càng”, Bộ trưởng Nên cho biết.
Trong Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á vừa qua tại Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời thong tấn nước ngoài có nói rằng: “Việt Nam không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng là độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ để lấy thứ hòa bình hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
Trước yêu cầu giải thích rõ hơn thông điệp của Thủ tướng, Bộ trưởng Nên cho biết, điều của Thủ tướng nói không mới. Nhưng là người đứng đầu Chính phủ, phát biểu của Thủ tướng thể hiện tinh thần xuyên suốt, lập trường bất biến không thay đổi của Chính phủ và toàn bộ người dân Việt Nam, đó là “độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, mãi mãi không thể đánh đổi.
Hỗ trợ vốn lãi suất 3%/năm giúp ngư dân bám biển
Cách đây í ntgày, Bộ Nông nghiệp có trình Thủ tướng dự thảo phát triển ngành thủy sản, trong đó đưa ra nhiều ưu đãi hỗ trợ ngư dân bám biển.
Hơn 1 tháng, Thủ tướng cũng đề cập đến mức lãi suất ưu đãi 5%/năm cho ngư dân vay trong thời hạn 10 năm để mua tàu lớn đánh bắt xa bờ, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhưng một số ý kiến cho rằng mức lãi suất có thể nên là 2-3%, thậm chí có thể là 0%.
Trước câu hỏi về mức lãi suất cụ thể và các điều kiện hỗ trợ ngư dân bám biển nói trên đã được Chính phủ thảo luận quyết định chưa, Bộ trưởng Nên cho biết, các thành viên Chính phủ đã thảo luận và thống nhất khá cao.
Tuy chưa quyết định thời gian cụ thể nhưng chắc chắn các chính sách này sẽ được thông qua. Trong đó, mức lãi suất mua tàu đánh bắt xa bờ là 3%/năm, được vay trong thời gian 10 năm cộng 1 năm ân hạn.
Ngoài ra, ngư dân vay vốn sẽ thế chấp luôn bằng thân tàu đã được mua bảo hiểm. Trong trường hợp xảy ra rủi ro khách quan, nhà nước sẽ có hỗ trợ để ngư dân đảm bảo cuộc sống và yên tâm bám biển.
Về tổng số kinh phí thực hiện chương trình này theo yêu cầu cung cấp của phóng viên, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hiện vẫn chưa thể có tính toán cụ thể.
Phan Long
-
Phổ biến nhiều chính sách mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công -
Chúng ta đang đi ngược dòng, song tăng trưởng kinh tế vẫn bám sát kịch bản đề ra -
Người dân bất an khi thuốc giả, thực phẩm giả bủa vây, Bộ trưởng khẳng định thuốc giả không vào bệnh viện -
Báo Tài chính - Đầu tư phản ánh kịp thời chuyển động kinh tế - xã hội Thái Bình -
Bình Định vận hành thử chính quyền cấp xã mới vào ngày 20/6 -
Hà Nội hướng dẫn xử lý hộ tịch khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp -
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Lúc này, hơn lúc nào hết đất nước đang cần chúng ta"
-
Coteccons lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
-
Cùng Sheraton Hanoi West trải nghiệm “Gặp mặt thần tượng” và thư giãn suốt mùa hè
-
Stavian Hóa chất lần đầu có tên trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á năm 2025
-
Hồ sơ EB-5 gồm những gì? Bí quyết chinh phục Thẻ xanh Mỹ nhanh chóng
-
BSH hợp tác với Daehan Motors triển khai bảo hiểm xe Teraco
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025