-
Đưa mặt hàng dầu hỏa khỏi danh mục điều hành giá xăng dầu định kỳ -
Nhập khẩu máy móc thiết bị tăng mạnh, xấp xỉ 19 tỷ USD -
Cá tra Việt Nam tại Nhật Bản: Từ “lựa chọn thay thế” đến nguyên liệu có vị thế -
Xuất khẩu rau quả tăng tốc, hướng tới mốc 10 tỷ USD -
Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục chọn Việt Nam -
Đồng Tháp: Thương mại biên giới phục hồi mạnh, nhập khẩu vượt 1,1 tỷ USD
![]() |
| Người Việt sẽ tiêu thụ 4,5 tỷ lít bia/năm vào năm 2020 |
Đây là con số được đưa ra tại buổi tọa đàm sáng nay của Hiệp hội Bia rượu, nước giải khát VN về Quy hoạch và công tác quản lý ngành bia VN.
*Mỗi năm VN sản xuất khoảng 350 triệu lít rượu “cuốc lủi”
Ông Dương Đình Giám, Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Công nghiệp, Bộ Công thương cho biết hiện Việt Nam đang có tới 120 cơ sở sản xuất bia và hơn 1.700 cơ sở sản xuất nước giải khát. Các doanh nghiệp sản xuất khoảng 100 triệu lít rượu/năm, nhưng rượu “cuốc lủi” do dân tự sản xuất theo tính toán lên tới trên 350 triệu lít/năm.
Ông Giám cũng cho biết đã có chuyển đổi tiêu dùng bia ở Việt Nam khi sản lượng bia hơi giảm nhẹ, bia chai tăng khá còn bia lon tăng rất mạnh, “điều này chứng tỏ đời sống tăng lên ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất, tiêu dùng”.
Đặc biệt, ông Dương Đình Giám cho biết theo quy hoạch phát triển ngành bia rượu, nước giải khát VN đến 2025, tầm nhìn 2035 mà Viện ông được giao biên soạn, mục tiêu của VN là trong 5 năm tới (đến 2020), tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia của VN sẽ đạt 4,5 tỷ lít (tăng khoảng 1,3 tỷ lít so với hiện tại), rượu sẽ đạt khoảng 350 triệu lít, nước giải khát 8,8 tỷ lít.
Ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương thì khẳng định ngành bia đã tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2005-2010, hiện nay tốc độ tăng trưởng chỉ còn khoảng 8-10% - mức bình thường như các ngành khác.
Ông Dũng tiết lộ công suất ngành bia theo đăng ký đã đạt 5,6 tỷ lít, tuy nhiên, có địa phương đăng ký nhưng không triển khai, nên công suất các nhà máy bia ở VN mới đạt chừng 5 tỷ/năm, công suất khả dụng khoảng 3,2 tỷ lít/năm.
Tuy nhiên, riêng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, công suất bia thực tế đi vào sản xuất đã vượt xa tính toán, đạt tới 123% quy hoạch được phê duyệt.
Tốn 7000 tỷ/năm nếu dán tem bia
Tại tọa đàm, Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát VN tiếp tục có văn bản bày tỏ nỗi lo về “Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ngành bia”, trong đó có quy định dán tem bia.
Theo hiệp hội này, nếu đề án này được thông qua với yêu cầu bắt buộc dán tem, thì chỉ riêng tiền đầu tư mua máy dán tem của các doanh nghiệp đã khoản 3000 tỷ, trong đó Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn 645 tỷ, Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội 495 tỷ, Heineken 240 tỷ...
Đó là chưa kể chi phí dán tem hàng năm (tiền mua tem) sẽ lên đến khoảng 2000 tỷ nữa. Như vậy, tổng chi phí hàng năm nếu dán tem bia sẽ khoảng 7000 tỷ. Và những chi phí trên sẽ phải tính vào giá sản phẩm.
Cho rằng việc dán tem rượu không có tác dụng trong quản lý nhà nước mà lại làm tăng chi phí sản xuất, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát cho rằng dán tem bia là không cần thiết, không hiệu quả và gây khó khăn cho doanh nghiệp.
-
Xuất khẩu rau quả tăng tốc, hướng tới mốc 10 tỷ USD -
Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục chọn Việt Nam -
Đồng Tháp: Thương mại biên giới phục hồi mạnh, nhập khẩu vượt 1,1 tỷ USD -
Cà Mau khai mạc cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL lần I/2026 -
Bán xăng E10 trong tháng 4: “Ông lớn” đã sẵn sàng -
Thu 1,32 tỷ USD từ xuất khẩu gạo -
Áp lực lạm phát gia tăng, dư địa kiểm soát vẫn còn
-
Từ Đất Tổ, Phan Vũ triển khai 1.000 cây xanh, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững -
Canva “đổ bộ” Việt Nam, nhắm tới thị trường 20 triệu thiết kế mỗi tháng -
SeABank thông báo mời thầu -
Dòng tiền “bốn mùa”: Tiêu chí định giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe -
Phố chợ gỗ mỹ nghệ Đông Giao: Dấu ấn Tây Bắc Group tại vùng đất làng nghề trăm năm -
NCB ra mắt bộ giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu vận hành, chủ động dòng tiền

