Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Vietnam Airlines đón hành khách thứ 160 triệu sau 20 năm thành lập
Anh Minh - 27/12/2015 23:57
 
Chiều 27/12, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vietnam Airlines đã đón hành khách thứ 160 triệu trong 20 năm thành lập và khách thứ 17 triệu trong năm 2015.
Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 70.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.400 tỷ đồng trong năm 2015, tăng gần gấp đôi năm ngoái
Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 70.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.400 tỷ đồng trong năm 2015, tăng gần gấp đôi năm ngoái

Hành khách thứ 160.000.000, 159.999.999 và 160.000.001 là ba vị khách đặc biệt trên chuyến bay VN417 từ Incheon (Hàn Quốc) về Hà Nội, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 14h10 ngày 27/12/2015. Khách thứ 160 triệu là Ông Bhang Shang Chul, quốc tịch Hàn Quốc. Khách 159.999.999 là Ông Kim Jung Hui, quốc tịch Hàn Quốc và khách thứ 160.000.001 là ông Dương Ngọc Tấn, quốc tịch Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Vietnam Airlines cũng đã đón hành khách thứ 17 triệu năm 2015 trên chuyến bay VN240 từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Hành khách thứ 17 triệu là Ông Vũ Ngọc Trương, quốc tịch Việt Nam; Hành khách thứ 16.999.999 là Bà Nguyễn Thu Hương, quốc tịch Việt Nam và khách thứ 17.000.001 là Ông Fujiwara Takeshi, quốc tịch Nhật Bản.

Đồng thời, chuyến bay VN240 ngày 27/12/2015 cũng là chuyến bay đánh dấu mốc  250.000 hành khách đi trên tàu bay thế hệ mới Airbus A350-900 của Vietnam Airlines trong năm 2015. Kể từ khi hãng đưa tàu bay mới Airbus A350-900 và Boeing 787-9 vào khai thác từ tháng 7/2015, rất nhiều khách hàng có xu hướng sẵn sàng đổi lịch trình của mình để thử nghiệm tàu bay mới.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá: Vận chuyển 160 triệu lượt hành khách trong suốt 20 năm kể từ khi thành lập và 17,4 triệu lượt khách năm 2015, Vietnam Airlines đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hãng hàng không quốc gia, cầu nối hiệu quả giữa các vùng miền trong cả nước và giữa Việt Nam với thế giới, đưa hàng không thành phương tiện giao thông an toàn, phổ biến và tiện lợi cho người dân. Tôi tin rằng, với nền tảng bền vững được xây dựng và kinh nghiệm được tôi luyện, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục chinh phục tốt những mục tiêu quan trọng đã đặt ra, trở thành niềm tự hào của toàn ngành, góp phần quan trọng khẳng định vị thế, triết lý phát triển đúng đắn cũng như tầm vóc của đất nước trong con mắt của bạn bè quốc tế.

Trong giai đoạn 1995 - 2015, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã thực hiện được trên 1,39 triệu chuyến bay quốc tế và nội địa tuyệt đối an toàn; vận chuyển 160 triệu lượt hành khách, tăng trưởng 11%/năm. Tính riêng năm 2015, Tổng công ty ước vận chuyển hơn 17,4 triệu lượt khách; thực hiện tốt công tác điều hành hơn 127.500 chuyến bay an toàn, vượt 3,5% so với kế hoạch; đảm bảo thông suốt công tác khai thác bay và an toàn an ninh hàng không. Đây cũng là năm ghi nhiều dấu ấn phát triển của Tổng công ty như: năm đầu tiên hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, đưa vào khai thác cùng lúc hai loại tàu bay mới hiện đại là Boeing 787-9 và Airbus A350-900; ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới và nâng cấp chất lượng dịch vụ 4 sao. 

Vietnam Airlines nhận siêu máy bay Airbus 350 thứ tư
Chiếc máy bay Airbus A350 thứ tư mang số hiệu VN-A889 vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chính thức gia nhập đội tài bay của Vietnam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư