-
Quảng Trị ra mắt thử nghiệm Robot lễ tân phục vụ hành chính công -
Doanh nghiệp công nghệ “lên tàu” tiến ra thế giới -
5G đã phủ sóng 90% dân số với gần 23 triệu thuê bao -
Phạt tới 50 triệu đồng khi mua bán tài khoản YouTube Premium, Netflix, Spotify -
LotusHacks 2026 vinh danh những nhà kiến tạo AI xuất sắc nhất Đông Nam Á -
Đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo vào giám sát, điều hành giao thông
Tuy nhiên, cơ quan hạt nhân Nga Rosatom và Cơ quan vũ trụ liên bang Nga đã không đưa ra lời cảnh báo.
Theo Kaspersky, loại virus đã tấn công một trong các nhà máy điện hạt nhân của Nga là Stuxnet, dường như đã thâm nhập từ một nguồn trung gian nào đó bên ngoài và gây ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống máy tính.
Kaspersky cho biết một người bạn của ông làm việc cho một nhà máy điện hạt nhân Nga từng tiết lộ hệ thống máy tính trong nhà máy, không kết nối với Internet, đã bị nhiễm virus trên.
Kaspersky bình luận: "Có vẻ như ai đó muốn gây tổn hại tới công nghệ của người khác đang xem xét một trong các phương án vũ khí mạng."
Tuy nhiên, các đại diện của Rosatom và Roskosmos đã phủ nhận thông tin này.
Giám đốc phụ trách viễn thông của Rosatom, ông Sergei Novikov khẳng định cơ quan họ không bị nhiễm virus Stuxnet.
Còn ông Sergei Gorbunov, người đứng đầu cơ quan báo chí của Roskosmos cũng cho biết chưa từng có virus trên ISS.
Bình luận về sự kiện trên, trang mạng Vesti.ru của Nga cho rằng nếu như ban đầu, năm 2010, sâu máy tính Stuxnet có mục tiêu rõ ràng - đó là chương trình hạt nhân của Iran và nó cần hủy hoại chương trình hạt nhân này, thì nay virus đã vượt khỏi tầm kiểm soát và tự chọn cho mình các nạn nhân.
Nếu phát hiện thấy những chủ thể quan trọng nào đó bị nhiễm sâu máy tính, thì việc xác định đối tượng cũng như mục tiêu của hành động tấn công không hễ dễ dàng./.
Theo Vietnam+
-
LotusHacks 2026 vinh danh những nhà kiến tạo AI xuất sắc nhất Đông Nam Á -
Đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo vào giám sát, điều hành giao thông -
Tên miền mb.vn trúng đấu giá 1,584 tỷ đồng -
Danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam -
Chống rò rỉ dữ liệu: Doanh nghiệp cần chuyển từ “bảo vệ hệ thống” sang “bảo vệ dữ liệu” -
Đà Nẵng: Hơn 7.200 tỷ đồng xây dựng thành phố sáng tạo -
Hà Nội đặt “trận địa dữ liệu” làm đòn bẩy chuyển đổi số
-
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững -
FECON lọt Top 4 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp uy tín năm 2026 -
SeABank thông báo mời thầu -
Schneider Electric tài trợ phòng lab công nghệ cho Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức -
Thị trường Quảng Ngãi 2026: Bất động sản dòng tiền và giá trị thực lên ngôi

