Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Vụ bầu Kiên sắp xử phúc thẩm
Mai Chi - 13/11/2014 14:16
 
Dự kiến từ ngày 28/11 đến 8/12, TAND Tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm theo yêu cầu của 6 trong 8 người bị kết tội trong Dự kiến từ ngày 28/11 đến 8/12, TAND Tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm xảy ra tại Ngân hàng ACB.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tiếp tục xử vụ án Bầu Kiên vào ngày 20/5
Vụ "bầu Kiên": Điều tra 22 ngân hàng nhận tiền gửi vượt trần từ nhân viên ACB

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ tịch HĐQT ACB) mời thêm luật sư Nguyễn Huy Thiệp tham gia bào chữa, bên cạnh 4 luật sư đã tham gia từ phiên sơ thẩm.

   
  Bầu Kiên đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét toàn diện các chứng cứ buộc tội  

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Kiên cho rằng không phạm 4 tội (Kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) như quy kết với mức án bị tuyên 30 năm tù. Bị cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét toàn diện các chứng cứ buộc tội và gỡ tội.

Bị cáo Lý Xuân Hải (cựu tổng giám đốc ACB) chống án cho rằng không phạm tội "Cố ý làm trái" gây thiệt hại cho ACB gần 688 tỷ đồng theo cáo buộc của các cơ quan tố tụng. Tại phiên sơ thẩm, ông Hải bị phạt 8 năm tù.

Các bị cáo gồm Huỳnh Quang Tuấn (cựu Phó tổng giám đốc ACB, bị phạt 2 năm tù), Trịnh Kim Quang (cựu Phó chủ tịch HĐQT ACB, án 4 năm), Lê Vũ Kỳ (nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB, án 5 năm), Phạm Trung Cang (nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB, án 3 năm) cũng đề nghị xem xét lại việc bị kết tội cố ý làm trái, xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét xét lại bản án sơ thẩm.

Hai bị cáo còn lại là Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc ACBI, án 5 năm 6 tháng), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng ACBI, án 5 năm) không chống án.

Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 9/6 của TAND Hà Nội, từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2008, bị cáo Kiên thông qua 6 công ty (trong đó có ACBI) do mình làm Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên đã tổ chức hoạt động kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng trái quy định với tổng số tiền gần 21.500 tỷ đồng.

Cũng thông qua một trong các công ty này, bị cáo Kiên bị cáo buộc đã trốn thuế hơn 25 tỷ đồng trong thương vụ kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB. Ông ta cũng bị kết tội lừa đảo bán 20 triệu cổ phần của Công ty thép Hoà Phát (đã thế chấp tại ngân hàng) cho Công ty TNHH Một thành viên thép Hoà Phát, chiếm đoạt 264 tỷ đồng.

Tòa kết luận, bị cáo Kiên còn cùng cựu Tổng giám đốc Lý Xuân Hải, 3 cựu Phó chủ tịch HĐQT ACB là Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, cựu Phó tổng giám đốc Huỳnh Quang Tuấn đã cố ý làm trái khi thống nhất chủ chương uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Trong số này có 718 tỷ đồng gửi vào Vietinbank và đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP.HCM) chiếm đoạt.

Theo bản án, những người này còn ra chủ trương đầu tư cổ phiếu ngân hàng ACB trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại gần 688 tỷ đồng.

Tại buổi tuyên án sơ thẩm, TAND TP. Hà Nội đã đọc quyết định khởi tố vụ án "kinh doanh trái phép tại ngân hàng ACB và Vietbank" và khởi tố vụ án "đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Huỳnh Thị Huyền Như của Vietinbank và Huỳnh Thị Bảo Ngọc - Phó phòng quản lý quỹ Ngân hàng ACB.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư