Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Xăng tăng giá, đánh bắt xa bờ gặp khó
 
Nhiều ngư dân tại miền Trung đang lo lắng với gánh nặng từ tiền xăng dầu tăng khi chi phí này chiếm đến gần một nửa tổng chi phí cho những chuyến đi biển.

Xăng dầu tăng giá đồng nghĩa với việc ngư dân phải thêm chi phí, trong khi giá thủy sản bán ra trên thị trường lại không tăng. 

Hiện nay, bình quân mỗi chuyến biển chi phí phải tăng thêm từ 20 - 25%. Nếu như vào những năm trước đây là thời điểm ngư dân miền Trung phấn khởi vì được mùa được giá, hiện tại ngư dân lại phải lo làm sao để thu đủ bù chi.

Giá hàng hóa dịch vụ tăng đồng nhịp theo giá điện, xăng dầu
Tăng giá 2 mặt hàng xăng dầu và điện đang tác động lan truyền đến nhiều mặt hàng thiết yếu và dịch vụ phục vụ nhu cầu của cuộc sống.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư