
-
Chỉ đạo nóng để hoàn thành 68 km cao tốc lên Tây Nguyên trong năm 2025
-
Ba dự án bất động sản ở Quảng Nam vi phạm luật đấu thầu
-
Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM khuyến cáo đảm bảo an toàn khi xảy ra động đất
-
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai không bàn bạc với lãnh đạo SCB về phát hành trái phiếu
-
TP.HCM: Dân công sở, doanh nghiệp ở tầng cao chạy xuống sảnh vì nhiều tòa nhà rung lắc -
Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng vụ tắc kiểm định đối với xe quá khổ, quá tải
Theo đó, Luật sư Nguyễn Đăng Tú, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết công bố lý do vắng mặt của bị cáo này: “Đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 4/2021, trước khi khởi tố vụ án, trước khi xác minh vụ án, trong điều kiện bị cáo phải giám hộ cho con học (chưa thành niên) tại Hoa Kỳ. Từ Hoa Kỳ, bị cáo đã có lời trình bày gửi về cho HĐXX. Bị cáo xin và chấp nhận sự xét xử vắng mặt của Tòa.
Tòa xét thấy việc đề nghị của Luật sư, của bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật, nên HĐXX chấp thuận. HĐXX cũng tiếp tục kêu gọi, yêu cầu các bị cáo đang bỏ trốn ra đầu thú để xét xử và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 21/12 được xét xử tại TAND TP. Hà Nội. |
Trước đó, ngoài bị can Nguyễn Đăng Thuyết còn có 7 bị can khác, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.
Liên quan đến bị can Nguyễn Đăng Thuyết, cơ quan điều tra xác định thời điểm xảy ra vi phạm, Công ty Thành An Hà Nội do bị can này làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đã được hưởng lợi gần 2 tỷ đồng khi thực hiện gói thầu.
Công ty này được xác định làm “quân xanh”, tham gia đấu thầu tại gói thầu số 64, 65, 67, 71, 74 và trúng thầu “hộ” Công ty AIC gói thầu số 71, 74. Ông Thuyết là người thông đồng, cấu kết với AIC, trực tiếp ký các hồ sơ dự thầu, chỉ đạo nhân viên thực hiện việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu các gói thầu trên.
Mục đích là để được bán hàng vào dự án và hưởng lợi. Hành vi của Thuyết gây thiệt hại cho nhà nước hơn 41 tỷ đồng.
Trong đó, tại gói thầu số 71 và 74, Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc đại diện Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và bà Trần Thị Thành An, Phó Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội đã ký hợp đồng về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị với trị giá lần lượt là 49,25 tỷ đồng và 47,3 tỷ đồng.
Hành vi của Nguyễn Đăng Thuyết đã vi phạm quy định tại Điều 12, Luật Đấu thầu năm 2005, nay là Điều 89, Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thị hành, bị truy tố về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại phiên tòa sáng nay, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã bắt đầu các thủ tục thẩm tra tư cách các bị cáo, các đơn vị và cá nhân được triệu tập liên quan đến vụ án, trong đó đại diện Công ty AIC, Công ty Xây dựng AIC không có mặt.
Bị cáo Trần Đình Thành, Phan Thành An và một số bị cáo khác xin được ngồi trong quá trình xét xử và được Tòa án, đại diện Viện Kiểm sát xem xét, chấp thuận.

-
Người già trong mê cung bẫy tài chính - Bài 4: Gian nan “cuộc chiến” bảo vệ cha mẹ của con cái -
Bị phạt 16 năm tù vì gây thiệt hại hơn 743 tỷ tiền thuế rồi bỏ trốn -
Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM khuyến cáo đảm bảo an toàn khi xảy ra động đất -
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai không bàn bạc với lãnh đạo SCB về phát hành trái phiếu -
TP.HCM: Dân công sở, doanh nghiệp ở tầng cao chạy xuống sảnh vì nhiều tòa nhà rung lắc -
Cựu lãnh đạo Công ty Trung Hậu 68 xin giảm nhẹ hình phạt cho nhân viên cấp dưới -
Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng vụ tắc kiểm định đối với xe quá khổ, quá tải
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Logistics
-
Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đến sân bay lớn nhất thế giới Đại Hưng
-
Ba loại mặt nạ chống khói phù hợp cho gia đình
-
Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld khẳng định cam kết đầu tư vào tỉnh Đồng Nai
-
Đất nền trong KĐT tại thủ phủ công nghiệp hứa hẹn khả năng thanh khoản cao
-
Nhận diện chất lượng không khí - Nâng tầm sức khỏe với điều hòa Panasonic thế hệ mới