-
Dự toán ngân sách Trung ương chi cải cách tiền lương 57.470 tỷ đồng -
UBND TP.HCM có thêm 3 Phó chủ tịch -
Thúc đẩy hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc -
Bộ Nội vụ giải đáp điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức -
Bỏ giấy phép xây dựng: Lo năng lực hậu kiểm khi nạn xây nhầm, xây trái phép, vượt tầng tràn lan -
HĐND TP. Cần Thơ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Anh Nguyễn T. A ở phố Hàng Chuối (Hà Nội) cho biết, “Qua một người bạn giới thiệu mình đã gọi điện đặt mua 10 vé Vietlott từ ngày 26.11 và họ hứa sẽ giao hàng vào ngày 27.11 nhưng sau đó lại hẹn lại giao hàng vào chiều ngày hôm nay, 28.11 với giải thích “cháy hàng”.
"Bạn mình hôm 25.11 cũng đã mua được 10 vé với giá 15.000 đồng, dù nhìn trên vé vẫn ghi 10.000 đồng”, anh TA cho biết thêm.
Theo anh Nguyễn T. A, khi hỏi chủ đại lý là vé này đã bán ở Hà Nội đâu mà sao lại có, họ chỉ giải thích: “Vé số phát hành ở miền Nam còn tiền chênh 5.000 là công vận chuyển từ miền Nam ra”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng “ăn theo” cơn sốt vé số Vietlott trước đó đã xảy ra ở một số tỉnh nhưng hiện tại đã ra đến thủ đô Hà Nội. “Chưa bao giờ tôi thấy vé số lại lên cơn sốt đến như thế. Khác với khu vực phía Nam rất thích mua vé xổ số, nhất là xổ số truyền thống, thì lâu nay khu vực phía BẮc hầu như không mấy mặn mà với loại hình trò chơi "may rủi " này.
"Tuy nhiên, với loại hình xổ số điện toán lần này thì lại khác hẳn, chưa có mặt ở Hà Nội chính thức mà nhiều người đã đặt mua”, anh N. V. T ở Hàng Bài (Hà Nội) chia sẻ.
Trước đó, trả lời báo chí tại buổi họp báo chuyên đề về xổ số điện toán do Bộ Tài chính tổ chức, ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó Tổng Giám đốc Vietlott cho biết: “Vietlott hiện đang triển khai ký hợp đồng cho đại lý bán 10.000 đồng, còn nếu đại lý bán ra ngoài và sang cả địa bàn khác của một số đại lý là có thật như các thông tin đã phản ánh. Qua cuộc họp với xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, tới đây Vietlott sẽ quản lý chặt chẽ hơn các đại lý, tuân thủ quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó Tổng Giám đốc Vietlott cũng cho biết: Từ 18.7.2016 Vietlott đưa sản phẩm đầu tiên vào Việt Nam và đến hết 30.9 doanh thu bán vé của Vietlott đạt 159,2 tỷ đồng, chiếm 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số (Doanh thu của thị trường xổ số đến hết quý III/2016 là 56.901 tỷ đồng. Tính đến ngày 27.11, đã có 5 người trúng giải Jackpot, trong đó người trúng thưởng đầu tiên có giá trị lớn nhất lên tới 92 tỷ đồng.
Đại diện Vietlott cũng cho biết, chỉ còn mấy ngày nữa xổ số điện toán Vietlott cũng chính thức có mặt tại thủ đô Hà Nội. Dự kiến xổ số Vietlott sẽ chính thức ra mắt tại Hà Nội vào ngày 5.12 và theo một thông tin chưa chính thức tại Hà Nội sẽ có gần 300 thiết bị đầu cuối”. Hiện nhiều người đang tò mò muốn biết có thể mua xổ số Vietlott ở đâu và đang săn tìm địa chỉ bán xổ số Vietlott tại Hà Nội.
-
Bỏ giấy phép xây dựng: Lo năng lực hậu kiểm khi nạn xây nhầm, xây trái phép, vượt tầng tràn lan -
HĐND TP. Cần Thơ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng -
Quốc hội chốt GDP năm 2026 tăng từ 10%, CPI khoảng 4,5% -
Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc -
Khẩn trương xây dựng lại 1.900 nhà sập đổ, 67.000 nhà tốc mái cho đồng bào miền Trung -
Chính thức trình Quốc hội dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình -
Việt - Mỹ tiếp tục vòng đàm phán kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng
-
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình Hiến máu nhân đạo 2025 tại TP. Hà Nội
-
Jollibee Việt Nam tổ chức sự kiện The Jolly Day, đánh dấu cột mốc 20 năm lan tỏa niềm vui ẩm thực -
Tập đoàn TH “tô cam” thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số -
MBAMC thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép -
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI: 10 năm kiến tạo giá trị, dẫn vốn cho nền kinh tế -
VETC ra mắt dịch vụ Cứu hộ toàn quốc, hỗ trợ an toàn cho người tham gia giao thông
