-
Hàng nghìn kỹ sư, công nhân giao thông bám công trường xuyên lễ Quốc khánh 2/9 -
Hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhìn từ Đà Nẵng -
Bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục cho các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 -
Đà Nẵng triển khai Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2026-2030
-
Toyota nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hiện đại hóa nhà máy -
Hà Lan thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong công nghệ cao và phát triển bền vững
![]() |
| Du lịch - đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế Thái Lan - đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh do virus Corona. Ảnh: AFP |
Ông Don Nakornthab, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Chính sách Ngân hàng Trung ương Thái Lan đưa ra kịch bản tăng trưởng trên tại hội thảo mới đây.
Theo ông Nakornthab, dịch bệnh đang càn quét ngành du lịch Thái Lan và tác động mạnh tới hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc. “Rất có thể quý I/2020 sẽ ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong năm, ở mức dưới 1%”, ông Nakornthab cho biết.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho rằng dự báo kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,8% trong năm 2020 sẽ bất khả thi và cơ quan này sẽ điều chỉnh kịch bản kinh tế trong tháng tới.
Ông Nakornthab cho biết, nền kinh tế Thái Lan ước tính tăng trưởng 2-2,2% trong quý IV/2019. Số liệu tăng trưởng GDP Thái Lan chính thức sẽ được công bố vào đầu tuần tới.
Ngành du lịch Thái Lan dự báo lượng khách quốc tế đến xứ sở chùa Vàng sẽ giảm 5 triệu người trong năm 2020, khiến ngành này thiệt hại khoảng 250 tỷ baht, tương đương 1,5% GDP, ông Nakornthab nói. Trước đó, Cơ quan Du lịch Thái Lan ước tính lượng khách từ Trung Quốc - nguồn khách lớn nhất của nước này - sẽ giảm khoảng 2 triệu người.
Năm 2019, Thái Lan đón 39,8 triệu khách quốc tế, trong đó 11 triệu khách Trung Quốc. Chi tiêu của khách quốc tế đóng góp 11% GDP Thái Lan trong năm 2019. Du lịch và các ngành khác có liên quan đóng góp bình quân 20% vào GDP hàng năm của Thái Lan trong 5 năm qua.
Theo đại diện Ngân hàng Trung ương Thái Lan, xuất khẩu của nước này có thể sụt giảm trong năm 2020, thay vì tăng 0,5% như dự báo trước đó, do xuất khẩu sang Trung Quốc bị chững lại. Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Thái Lan.
“Việc đồng baht suy yếu sẽ không giúp ích nhiều cho kinh tế Thái Lan. Giá cả không quan tăng bằng niềm tin, chỉ niềm tin mới giúp mọi người đi du lịch Thái Lan”, ông Nakornthab nói thêm.
Đồng baht có thể tiếp tục suy yếu khi Thái Lan - nền kinh tế lớn thứ 2 tại Đông Nam Á - chững lại. Từ đầu năm đến nay, đồng baht đã mất giá 4% so với đô la Mỹ và là đồng tiền mất giá nhất châu Á.
Ông Nakornthab cho rằng đợt cắt giảm 1% lãi suất gần đây có thể không giúp kích thích kinh tế Thái Lan như mong đợi, nhưng Ngân hàng Trung ương Thái Lan muốn gửi đi thông điệp tới các ngành, lĩnh vực về nỗ lực thúc đẩy kinh tế của nước này.
-
Toyota nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hiện đại hóa nhà máy -
Hà Lan thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong công nghệ cao và phát triển bền vững -
Quán triệt, triển khai quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị -
Đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới -
Việt Nam - Indonesia: Từ tình hữu nghị bền chặt đến đối tác kinh tế chiến lược -
Đổi mới mô hình phát triển: Cuộc đua với sự ủy thác của lịch sử - Bài 3: Cuộc đua sáng kiến -
Rà soát tiến độ Quốc lộ 15D kết nối cảng Mỹ Thủy với cao tốc
-
Vận hành tích hợp là nền tảng của sản xuất thông minh -
LOTTE MART Bắc Giang tung loạt ưu đãi lớn dịp Quốc khánh 2/9 -
Vedan đóng góp trồng 1.000 cây xanh tại TP. Đồng Nai -
MAXON Industrial và vai trò xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập -
Nhân viên Samsung Việt Nam tự hào “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 -
Khánh thành SIB Đà Nẵng, Searee mở rộng danh mục tài sản công nghiệp

