Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Đức 0-1 Mexico: Cơn địa chấn tại Luzhniki
Thùy Linh (Dantri) - 18/06/2018 08:55
 
Đội tuyển Mexico đã gây ra cú sốc lớn ở trận mở màn bảng F World Cup 2018 trên sân Luzhniki (Moscow) khi đánh bại đương kim vô địch Đức 1-0. Lozano tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trận đấu Đức-Mexico đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về đại diện CONCACAF. Bàn thắng duy nhất của trận đấu thuộc về tiền đạo Lozano ở phút 35.


Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Mexico

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Mexico

Phút 90: Mario Gomez dứt điểm cận thành không thành công và Julian Brandt dứt điểm tầm xa chạm mép cột dọc. Sau đó, Boateng dứt điểm chân trái đúng vào vị trí của Ochoa.


Nỗi thất vọng của thủ thành Neuer

Nỗi thất vọng của thủ thành Neuer


Rafael Marquez ra sân ở World Cup 2018 khi ở tuổi 39

Rafael Marquez ra sân ở World Cup 2018 khi ở tuổi 39

Phút 87: Kimmich có đường tạt bóng để Mario Gomez bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. Trước đó, Werner đã phải rời sân do chấn thương nhường chỗ cho Julian Brandt.

Phút 82: Layun lại có tình huống sút xa nguy hiểm bóng đi chệch cột dọc khung thành Mexico. Hàng thủ Đức trở nên quá mong manh mỗi khi Mexico phản công.

Phút 78: Chicharito chọc khe thông mình để Layun đột phá qua cả Boateng lẫn Hummels, tuy nhiên bóng đi vọt xà ngang. HLV Joachim quyết định mạo hiểm, khi tung Mario Gomez vào sân thay Plattenhardt.


Muller đã có một trận đấu gây nhiều thất vọng

Muller đã có một trận đấu gây nhiều thất vọng

Phút 76: KImmich đi bóng khéo léo rồi chuyền vào trung lộ để Kroos khứa lòng kỹ thuật, bóng đi sạt cột dọc khung thành của Mexico.

Phút 71: Reus tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp nhưng không trúng khung thành Mexico. Đức chơi dâng cao, nhưng nhiều lần lo lắng trước các pha phản công nhanh của Mexico.

Phút 69: Reus tạt bóng vượt qua hàng thủ Mexico, nhưng Draxler lại dứt điểm ra ngoài. Sau đó, Werner lại dứt điểm ra ngoài khi ở rất gần khung thành.


Guardado tiếc nuối cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico

Guardado tiếc nuối cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico

Phút 65: Boateng bấm bóng để Kimmich tung người móc bóng trong vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang khung thành Mexico.

Phút 60: Marcos Reus vào sân thay Khedira để tăng cường sức mạnh tấn công. Những cú sút xa của đội tuyển Đức không mang lại hiệu quả.

Phút 58: Mexico phản công nhanh và Chichario chuyền hỏng, Vela nhả lại để Guardado dứt điểm vọt xà. Ngay sau đó, Werner dứt điểm bị Ochoa bay người cản phá.


Werner bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của Mexico

Werner bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của Mexico

Phút 54: Kimmich dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang. Các nhà đương kim vô địch thế giới vẫn đang chơi đầy bế tắc.

Phút 47: Đức dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ hòa. Plattenhardt dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi nhẹ vào vị trí của Ochoa.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Mexico.

Phút 45: Hàng thủ Đức mở toang và Guardado dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi sạt cột dọc khung thành Neuer.


Lozano đã có hiệp đấu xuất sắc cùng Mexico

Lozano đã có hiệp đấu xuất sắc cùng Mexico

Phút 43: Mexico đang thể hiện lối chơi phòng ngự đầy khoa học và phản công sắc sảo. Người Đức bị động hoàn toàn trước Mexico đầy hưng phấn.

Phút 39: Đức được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm và Kroos dứt điểm tuyệt đẹp khiến Ochoa bất lực, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang.

Phút 35 - Bàn thắng: Đức để mất bóng nguy hiểm, cầu thủ Mexico phối hợp tam giác ở trung lộ, Chicharito chuyền bóng để Lozano ngoặt bóng qua hậu vệ Đức, rồi sút chìm vào góc gần mở tỷ số 1-0.


Thủ môn Ochoa không kiềm chế được niềm hạnh phúc

Thủ môn Ochoa không kiềm chế được niềm hạnh phúc


Niềm vui của HLV đội tuyển Mexico

Niềm vui của HLV đội tuyển Mexico


Mexico bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 35

Mexico bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 35


Người hùng Lozano của đội tuyển Mexico

Người hùng Lozano của đội tuyển Mexico

Phút 30: Hàng thủ Mexico đang được tổ chức rất tốt khiến Đức gặp nhiều khó khăn. Draxler, Ozil hay Muller gần như bất lực trong việc xâm nhập vòng cấm.

Phút 28: Mexico khoét sâu và phản công nguy hiểm, đánh vào điểm yếu bên cánh phải của Đức. Layun tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi đúng vào vị trí của Neuer.

Phút 23: Draxler cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của hai hậu vệ Mexico. Bóng bật ra và Toni Kroos băng lên, chiếm vị trí rồi sút xa bằng chân trái nhưng bóng đi đúng vị trí của Ochoa.


Boateng đang theo kèm rất sát Chicharito

Boateng đang theo kèm rất sát Chicharito

Phút 20: Nhận bóng ở trung lộ, Werner xoay sở trong vòng vây hậu vệ áo xanh, rồi sút bằng chân trái ngay vạch 16m50. Bóng đi căng nhưng lại không hiểm.

Phút 18: Chicharito được đồng đội chuyền bóng thuận lợi trong vòng cấm, nhưng cầu thủ này lại chần chừ để cơ hội trôi qua.

Phút 15: Vela đá phạt nguy hiểm vào trong để trung vệ Moreno băng vào đánh đầu, nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Neuer. Sau đó, một hậu vệ Mexico suýt đá phản lưới nhà sau cú tạt bóng của Kimmich.


Thủ thành Ochoa đang chơi đầy ổn định trong khung gỗ

Thủ thành Ochoa đang chơi đầy ổn định trong khung gỗ

Phút 11: Mexico phối hợp đầy nhuần nhuyễn và Hector Herrera tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Neuer đã bắt gọn.

Phút thứ 9: Vela kiếm được quả đá phạt bên ngoài vòng cấm và Layun bước lên, nhưng cú đá của cầu thủ Sevilla đi vọt xà ngang.

Phút thứ 6: Đức lấy lại thế trận và ép sân toàn diện. Matt Hummels dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi nhẹ và Ochoa đã bắt gọn.


Timo Werner đe dọa khung thành Mexico ở đầu trận

Timo Werner đe dọa khung thành Mexico ở đầu trận

Phút thứ 3: Kimmich chọc khe để Werner băng xuống bên cánh phải rồi tung cú đá nhanh, bóng đi chệch cột dọc khung thành Mexico.

Phút thứ 1: Đội tuyển Mexico tổ chức tấn công nhanh và Lozano đột phá trong vòng cấm rồi dứt điểm, tuy nhiên Boateng đã lăn xả cản phá.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu

Đội tuyển Đức tung ra sân đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với cặp tiền vệ Khedira-Kroos, bộ ba Muller-Ozil, Draxler đá phía sau mũi nhọn cao nhất Timo Werner.

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Muller, Ozil, Draxler, Werner

Mexico: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Vela, Herrera, Lozano, Hernandez


Đội hình xuất phat của đội tuyển Đức

Đội hình xuất phat của đội tuyển Đức


Những hình ảnh ấn tượng của cổ động viên Mexico trên khán đài sân Luzhniki

Những hình ảnh ấn tượng của cổ động viên Mexico trên khán đài sân Luzhniki


Ozil kịp thời trở lại đội hình chính sau chấn thương

Ozil kịp thời trở lại đội hình chính sau chấn thương

 

Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha: Cú hattrick của C.Ronaldo
Đại chiến Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha ở bảng B World Cup 2018 đã diễn ra đầy cảm xúc và kết thúc với tỷ số hòa 3-3 trên sân Fisht (Sochi). C.Ronaldo tỏa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư