Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Mỹ ghi nhận 2.000 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua
PV (TTXVN/Vietnam+) - 08/04/2020 08:33
 
Số liệu thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins cho thấy Mỹ đã ghi nhận gần 2.000 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua.
My ghi nhan 2.000 ca tu vong do COVID-19 trong 24 gio qua hinh anh 1
Nhân viên y tế tại Mỹ vận chuyển một thi thể bệnh nhân tử vong vì dịch COVID-19. (Ảnh: The Independent)

Tính đến đêm 7/4 (theo giờ Mỹ), số liệu thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins cho thấy Mỹ đã ghi nhận gần 2.000 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua.

Cũng theo Johns Hopkins, tính đến 00h theo GMT (tức 7 giờ theo giờ Việt Nam), ở Mỹ đã xác nhận có 396.223 ca mắc COVID-19.

Trong khi đó, toàn thế giới có 1.426.096 ca nhiễm virus.

Trước đó vào ngày 7/4 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới có số người tử vong vì COVID-19 vượt mốc 10.000 người.

Tình trạng này dự kiến sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nhà Trắng hôm 31/3 đã dự báo số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Mỹ có thể lên tới khoảng từ 100.000 đến 240.000 người./.

Thêm 4 trường hợp mắc COVID-19: Ba ca là người nhập cảnh
Chiều 7/4, Bộ Y tế công bố thêm 4 trường hợp mới nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại Việt Nam lên 249 trường hợp. Trong số đó, 156...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư