
-
Chủ nhân Giải thưởng VinFuture được vinh danh ở Giải thưởng Breakthrough 2025
-
TP.HCM - đô thị xanh, thông minh qua bộ ảnh của Lê Hoàng Mến
-
Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch
-
Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, từ 7/4
-
40% việc làm toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo -
Các hướng triển khai hội nhập quốc tế trong giai đoạn cách mạng hiện nay
Bác sĩ trẻ Yuan Herong (Ảnh: Instagram)
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Yuan Herong, 30 tuổi, có lẽ là nữ vận động viên thể hình nổi tiếng nhất ở Trung Quốc thời điểm này, không chỉ nhờ gương mặt khả ái như búp bê và một thân hình vạm vỡ, mà còn vì cô là một bác sĩ đông y.
Cô đã tham gia vào tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi nCoV bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cách nơi cô ở khoảng 1.000km. Cô cho biết, cô sẵn sàng chiến đấu với dịch bệnh nCoV.
“Tôi là một bác sĩ. Tôi phải góp sức ở tuyến đầu. Tôi sẽ cố hết sức để giúp ngăn chặn dịch bệnh”, nữ bác sĩ quê ở Thanh Đảo, Trung Quốc cho biết trên Instagram có nhân. Yuan hiện có khoảng hơn 360.000 người theo dõi trên Instagram.
Yuan Herong còn là một vận động viên thể hình. (Ảnh: Mirror)
Thông tin đăng tải gần đây nhất trên Instagram, Yuan đã chia sẻ về công việc của cô. Cô cho biết đã chữa khỏi cho 170 bệnh nhân nhiễm nCoV nhưng vẫn còn gần 16.000 ca nhiễm bệnh.
Những người hâm mộ luôn cập nhật tin tức của cô trong những tháng gần đây và biết rằng nữ bác sĩ trẻ này đã cống hiến để giúp đỡ nhiều người bệnh trong khi vẫn luyện tập thể hình. Khi dịch viêm phổi nCoV bùng phát, những bác sĩ như Yuan đều sẵn sàng tham gia vào tuyến đầu để ngăn chặn dịch bệnh chết chóc này.
“Đã chữa khỏi cho 171 ca viêm phổi mới và phát hiện 15.238 người nghi nghi ngờ nhiễm bệnh. Các bệnh nhân đều được điều trị bằng thuốc đông y cổ truyền và các phác đồ điều trị triệu chứng khác. Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng và chữa bệnh”, Yuan chia sẻ trên Instagram.
Yuan là một trong số rất nhiều bác sĩ ở Trung Quốc đang dốc sức cho cuộc chiến ngăn chặn virus nCoV. Cùng với các y bác sĩ ở tâm dịch Vũ Hán, hàng nghìn nhân viên y tế trên khắp Trung Quốc đã được điều động đến Hồ Bắc để đối phó dịch. Các bác sĩ cho biết, có khi họ phải làm việc 20 tiếng mỗi ngày, một số bác sĩ thậm chí phải mặc bỉm để điều trị cho bệnh nhân vì không có thời gian đi vệ sinh.
Dịch viêm phổi nCoV bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019. Đến nay, dịch bệnh này đã khiến 565 người chết, hơn 28.000 người nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu ở tâm dịch Hồ Bắc.

-
Sửa Luật Quảng cáo: Sẽ tăng trách nhiệm, chế tài với người nổi tiếng -
Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, từ 7/4 -
Ý nghĩa logo kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam -
40% việc làm toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo -
Các hướng triển khai hội nhập quốc tế trong giai đoạn cách mạng hiện nay -
Hội Sách Hà Nội lần thứ X năm 2025 có quy mô khoảng 300 gian hàng -
Hà Nội lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 8/4
-
2 Đề xuất bố trí vốn đầu tư tuyến đường 5.200 tỷ đồng kết nối TP.HCM với Long An
-
3 Dòng đầu tư vào Việt Nam sẽ không bị cản bước
-
4 TP.HCM tổ chức roadshow quốc tế để thông tin việc đầu tư các tuyến metro
-
5 Bộ Tài chính nêu quan điểm chọn nhà đầu tư cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành
-
TĐ Group chính thức trở thành nhà phát triển dự án Yên Bình K-Town Phổ Yên
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Nông nghiệp Công nghệ cao - Thực phẩm - Đồ uống
-
Ngày hội việc làm liệu có phù hợp cho người đi làm đã có kinh nghiệm?
-
Cảng quốc tế Long An tạo ấn tượng mạnh mẽ tại Vietnam Expo 2025
-
Agribank tiếp sức người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư
-
Công ty CP Tôn Pomina công bố nhóm cổ đông mới và kế hoạch phát triển