-
Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1/5 -
Phòng chống đuối nước thương tâm -
Hà Nội yêu cầu trường tư thục công khai học phí, khoản thu -
Tự hào người lính đặc công nước ba lần đánh chìm tàu địch -
“Đại tiệc” âm nhạc tại Phố Cổ Hoa Lư - Ninh Bình -
Trường đại học top 3 Singapore đến Việt Nam mở văn phòng
Trong quá khứ, bóng đá Thái Lan không coi Việt Nam là đối trọng. Họ hơn về mọi mặt, từ số lần đăng quang AFF Cup, SEA Games, đến thành tích đối đầu. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong hơn một năm qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam trở thành lá cờ đầu của Đông Nam Á với việc đoạt HC bạc U23 châu Á, vào bán kết Asiad, vô địch AFF Cup và tiến tới tứ kết Asian Cup.
Trên mạng xã hội, CĐV Thái Lan và Việt Nam bắt đầu tranh luận sôi nổi coi ai là ông vua của khu vực. Các cầu thủ xứ chùa Vàng bắt đầu "khó chịu" và khát khao đánh bại Việt Nam. "Đối thủ nào giờ cũng muốn đánh bại Việt Nam và chúng tôi không phải là ngoại lệ", HLV Alexandre Gama tuyên bố trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á.
Quang Hải (số 19) được kỳ vọng sẽ toả sáng để giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan. Ảnh: Lâm Thỏa |
Thái Lan chắc chắn đã có vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 vì là đội chủ nhà, nhưng vẫn dự vòng loại để tích luỹ thêm kinh nghiệm. Và khi rơi vào bảng K, cùng với Việt Nam, họ có thêm một mục tiêu là phải đứng trên thầy trò HLV Park Hang-seo.
Ngày 24/3, sau khi ghi bàn thứ sáu vào lưới Brunei, các cầu thủ Thái Lan vẫn vội vã vào lưới nhanh chóng nhặt bóng đưa lên giữa sân cho đối thủ. Đoàn quân của HLV Gama hối hả bởi họ muốn ghi nhiều bàn thắng nhất có thể để dù cùng có sáu điểm sau hai trận vẫn đứng trên Việt Nam về mặt hiệu số. Và sách lược của đội bóng xứ chùa Vàng thành công mỹ mãn khi họ đang có hiệu số +12 trong khi Việt Nam là +7. Điều này đồng nghĩa với việc trong trận đấu cuối cùng trên sân Mỹ Đình chiều nay 26/3, Việt Nam phải thắng mới có được ngôi đầu để đoạt vé dự vòng chung kết, trong khi với Thái Lan hòa là đủ xếp trên đối thủ.
Thái Lan đang sở hữu hàng công chất lượng, với ngôi sao sáng Supachai. Chân sút này mới 20 tuổi nhưng đã có suất đá chính ở ĐTQG Thái Lan, và hai trận vừa qua ghi tới năm bàn. Để khắc chế trung phong này, HLV Park Hang-seo sẽ phải sử dụng Trần Đình Trọng ngay từ đầu. Trong trận thắng Indonesia, hàng thủ Việt Nam ngay lập tức lột xác, chơi chắc chắn hơn khi trung vệ của Hà Nội vào thay người. Theo tìm hiểu của VnExpress, Đình Trọng đã hoàn toàn bình phục chấn thương, đủ điều kiện để đá chính khi Việt Nam tiếp Thái Lan.
Supachai (số 9) sẽ là nỗi nguy hiểm tiềm tàng với khung thành Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa |
Có nhiều lựa chọn dưới hàng thủ, nhưng HLV Park Hang-seo đang gặp khó ở tuyến trên. Khi đấu Indonesia, tuyến giữa Việt Nam không cầm được bóng để kiểm soát thế trận. Những Thái Quý, Thanh Thịnh, Việt Hưng tỏ ra khớp trước lối đá áp sát, rất rắn của đối thủ, dẫn tới lạc nhịp. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đã phải kéo Quang Hải về để có người làm chủ tuyến giữa. Trên hàng tiền đạo, HLV Park Hang-seo cũng chưa yên tâm. Ông thiếu những quân bài có tính đột biến cao như Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Đức. Trước Indonesia, thầy Park đưa Thanh Bình vào thay người cuối hiệp một, nhưng sang hiệp hai, lại phải rút anh này khỏi sân khi tiền đạo của HAGL không phát huy được hiệu quả.
Điều khiến HLV Park Hang-seo không hài lòng hơn cả là cả đội Việt Nam chưa có được sự kết dính. "Lần này có nhiều cầu thủ mới, thời gian rèn quân lại ít nên các cầu thủ chưa hiểu hết triết lý bóng đá mà ban huấn luyện đề ra", HLV Park Hang-seo than phiền. Ngay cả những cựu binh, những cầu thủ từng giành HC bạc U23 châu Á và vô địch AFF Cup như thủ môn Tiến Dũng, tiền vệ Quang Hải hay tiền đạo Đức Chinh cũng chưa có được phong độ cao nhất để nhà cầm quân người Hàn Quốc thấy yên tâm.
Xét về tinh thần hay nhân sự, vị trí trong bảng, Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo từng nhiều lần tạo ra kỳ tích trước những đối thủ còn được đánh giá cao hơn Thái Lan rất nhiều. Và trên sân nhà Mỹ Đình, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, đánh bại đội bóng xứ chùa Vàng không phải là nhiệm vụ bất khả thi với U23 Việt Nam.
-
“Đại tiệc” âm nhạc tại Phố Cổ Hoa Lư - Ninh Bình -
Trường đại học top 3 Singapore đến Việt Nam mở văn phòng -
Mùa tuyển sinh đại học 2024: Chọn đăng ký xét tuyển hay tham gia kỳ thi riêng? -
Những thành tựu kinh tế nổi bật của đất nước -
[Ảnh] Thủ đô Hà Nội ngập tràn cờ hoa dịp lễ 30/4 - 1/5 -
Bộ GTVT yêu cầu rà soát toàn diện các tuyến vận tải thủy nội địa -
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, tiêu thụ điện lập kỷ lục mới
-
1 [Megastory] Khúc tráng ca Trường Sa (phần 2): Vì một Trường Sa trường tồn, bất diệt -
2 Hội tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc -
3 [Emagazine] PGS-TS. Bùi Hoài Sơn: Khát vọng và lòng đoàn kết của người Việt luôn là sức mạnh vô địch -
4 Đầu tư 7.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 30/4
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)
- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 1)
- Công ty Cổ phần Takao lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh