-
TP. HCM phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 -
Hà Nội chuẩn bị tái thiết không gian ngoài đê sông Hồng -
Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng ưu đãi với người có công -
Cộng đồng eSports sẵn sàng “đổ bộ” VEC, đón siêu trải nghiệm tại LCK Roadshow 2026 -
Không thể tùy ý đóng bù BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu sớm -
Hải Phòng sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2026
![]() |
| Giám đốc điều hành AFC, Shin Man Gil giơ lá thăm ghi tên Việt Nam. |
Theo quy định của AFC, Ban tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ được bốc lần lượt từ nhóm bốn (thấp nhất) tới nhóm hạt giống. Sau khi bốc xong ba nhóm đầu tiên, bảng D là bảng duy nhất không có những nền bóng đá mạnh của châu Á. Việt Nam rơi vào đúng bảng này, khi được Giám đốc điều hành AFC - Shin Man Gil - xướng tên cuối cùng trong buổi lễ.
Ba đối thủ của Việt Nam là Triều Tiên, Jordan và UAE. Trong số này, chỉ Triều Tiên là Việt Nam chưa gặp dưới thời Park Hang-seo. Hai đối thủ còn lại, Việt Nam đều đối đầu trong vòng một năm qua. Tại Asiad 2018, Việt Nam gặp UAE ở trận tranh HC đồng. Dù chơi trên chân và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, Quang Hải cùng đồng đội hòa 1-1 sau 120 phút, và thua 3-4 trong loạt luân lưu. Đối thủ còn lại - Jordan - Việt Nam chạm trán ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Đội quân của Park Hang-seo bị dẫn trước, nhưng gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Công Phượng, trước khi thắng 4-2 ở loạt luân lưu để vào tứ kết.
Việt Nam rất có duyên với những đội Tây Á dưới thời Park Hang-seo. Trong hành trình vào chung kết U23 châu Á 2018, Việt Nam lần lượt đánh bại Iraq và Qatar. Đến Asiad 2018, Việt Nam tiếp tục giữ được "truyền thống" khi hạ Bahrain và Syria. Ở giải đấu cao nhất cấp châu lục - Asian Cup 2019, Việt Nam thắng nốt một đội Tây Á khác là Jordan.
Hai trận đầu tiên ở vòng bảng của Việt Nam, gặp UAE (ngày 10/1) và Jordan (ngày 13/1) diễn ra tại sân Chang Arena, Buriram. Trận cuối gặp Triều Tiên, thầy trò Park Hang-seo di chuyển lên Bangkok và đá ở sân Rajamangala ngày 16/10.
![]() |
| Kết quả phân bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020. |
Chủ nhà Thái Lan ở bảng A, cùng bảng với nền bóng đá hàng đầu châu Á - Australia. Hai đối thủ còn lại của thầy trò Akira Nishino là Bahrain và Iraq - đội từng vô địch giải U23 châu Á 2013 và giành HC đồng ở giải năm 2016.
Bảng C được đánh giá là cân tài cân sức nhất, nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Trong số này, Hàn Quốc và Iran là hai nền bóng đá hàng đầu châu lục, và nhiều lần giành quyền dự vòng chung kết World Cup. Riêng Hàn Quốc là đội duy nhất lọt vào bán kết U23 châu Á ở ba lần tổ chức trước đây.
Nếu Việt Nam vượt qua vòng bảng, đối thủ ở tứ kết của thầy trò Park Hang-seo sẽ là một trong bốn đối thủ tại bảng C.
Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại bốn sân bóng là Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla). Ba đội có thành tích tốt nhất giải sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Nếu Nhật Bản lọt vào bán kết, thì toàn bộ các đội vào tới vòng đấu này đều giành vé dự Olympic.
-
Hải Phòng sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2026 -
TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp -
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lượng thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Bộ Nội vụ đề xuất xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập -
Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026: Hội tụ nguồn lực, tỏa sáng vị thế -
Hà Nội: Ra mắt mô hình mầm non số minh bạch, an toàn, lấy trẻ làm trung tâm -
Quảng Ninh: Nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá
-
Củng cố vai trò cầu nối, Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn mới -
Masan Group ước lãi 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, MSR góp phần giảm nợ vay -
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm


