-
Quỹ xã hội, quỹ từ thiện bị cấm cho vay và góp vốn đầu tư từ năm 2026 -
Chính sách thu hút nhân tài trong nước, quốc tế và bài toán đầu tư dài hạn -
Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khai thác hải sản bất hợp pháp -
TP.HCM gấp rút tháo rào chắn 9 khu đất "vàng" để làm công viên, vườn hoa -
Camera AI nâng cao hiệu quả quản lý giao thông Hà Nội -
Tăng phụ cấp và thu nhập của chủ tịch UBND xã từ năm 2026
Những ngày đầu tháng 6, Lý Hải cùng vợ kém 17 tuổi - chị Minh Hà - ấp ủ lễ kỷ niệm 10 năm kết hôn. Ở tuổi 52, sau thành công với vai trò ca sĩ, anh còn là đạo diễn của series ăn khách Lật mặt, doanh thu phần mới nhất gần 120 tỷ đồng. Song, với Lý Hải, thành tựu lớn nhất anh có được là mái ấm hạnh phúc với bốn con - hai trai, hai gái, cùng người vợ xinh đẹp, khéo chu toàn.
Lý Hải - Minh Hà đang ấp ủ ý tưởng kỷ niệm 10 năm kết hôn. Ảnh: Lê Tuấn.
Vợ chồng Lý Hải xây dựng gia đình bằng cách tôn trọng nhau hết mực. Tin tưởng vợ, anh giao cho cô quản lý tiền nong, làm "tay hòm chìa khóa" trong nhà. Nhiều lúc ra đường, anh không có lấy một nghìn đồng trong túi, chỉ mang theo điện thoại di động. Nếu cần mua sắm bất chợt, anh gọi điện cho bạn bè nhờ trả giùm. Lý Hải thường bị người quen trêu "mang tiếng đại gia mà trong người không lúc nào có tiền". Những lúc ấy, anh chỉ cười xòa, bảo: "Tiền giao vợ giữ cả rồi".
Đạo diễn cho biết vợ anh hiếm khi ghen vì tin ở chồng, dù đặc thù công việc của anh phải đi xa, tiếp xúc nhiều người đẹp. Trên phim trường, anh chỉ trao đổi với các nữ diễn viên khi cần hướng dẫn họ diễn xuất. Cảnh quay vừa cắt, anh tránh đứng sát để không gây hiểu lầm. Mỗi dịp lên thảm đỏ, bên cạnh anh hiếm khi thiếu bóng dáng vợ. "Suốt mười mấy năm từ lúc quen nhau, cô ấy chưa bao giờ cầm điện thoại của tôi kiểm tra tin nhắn, Facebook... Những lúc đi làm phim, tôi còn giao điện thoại cho bà xã giữ suốt mấy ngày", anh nói.
Lý Hải luôn biết ơn vợ khi cô cất lại tấm bằng thạc sĩ vì sự nghiệp của chồng. Một năm sau khi kết hôn, Minh Hà tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Leicester, Anh. Cô được nhiều công ty luật nước ngoài tuyển dụng với mức lương vài nghìn USD một tháng. Đi làm được nửa năm, cô nghỉ việc, ở nhà làm hậu phương cho chồng lấn sân làm đạo diễn. Cô khuyến khích anh mạnh dạn thực hiện bộ phim đầu tiên - Lật mặt 1. Sẵn vốn tiếng Anh, cô giúp anh dịch các tài liệu làm phim từ nước ngoài. Nhiều đêm, cô thức trắng cùng chồng duyệt kịch bản, tư vấn: "Phim này buồn lắm, phải thêm hài", hoặc "Đoạn kết chưa cao trào lắm, cần thêm các tình tiết"...

Vợ chồng Lý Hải và bốn con trong chuyến thăm miền Tây đầu năm. Ảnh: Lê Tuấn.
Hơn kém nhau 17 tuổi, vợ chồng Lý Hải luôn bù trừ, lấp đầy khiếm khuyết của nhau. Ngoại hình đứng tuổi, tính cách đạo diễn lại sôi nổi, hoạt bát, ngược với sự điềm đạm, trầm lắng của vợ. Nếu có chuyện không hài lòng, họ chọn cách trò chuyện thẳng thắn. Anh thường đợi lúc vợ vui vẻ sẽ góp ý: "Anh không thích em như vậy". Họ cho nhau thời gian nghĩ thấu vấn đề, thay vì vội vàng đổ lỗi, tránh dẫn đến việc sau đó khó nhìn mặt. Chung sống đã lâu, anh rút ra kinh nghiệm: Khi nóng giận không nên giải quyết chỉ để thỏa mãn cái tôi mà để cho cơn giận bớt đi, mình sẽ sáng suốt hơn.
Từ khi lấy vợ, Lý Hải giảm một nửa cái tôi. Thời trai trẻ, anh ham chơi, mỗi lần đi diễn chỉ thích la cà với bạn bè. Khi lập gia đình, dù bận bịu đến đâu, anh cũng về nhà ăn cơm cùng vợ con, bỏ hẳn thú vui đánh bi-a. Vợ không giỏi bếp núc, anh thuê người giúp việc để cô đỡ nhọc, tập trung chăm sóc con. Có vợ sát cánh, công việc kinh doanh của Lý Hải phát triển hơn. Ngoài sản xuất phim, anh kinh doanh sản xuất bồn xăng dầu, cùng người thân mua đất, mở một khu chợ ở Long An.
Vợ chồng Lý Hải chung quan điểm yêu thương nhưng không nuông chiều con. Các con của anh được cho học ở trường công, học phí không quá cao mà vẫn phát triển lanh lợi. Anh cũng không tốn nhiều chi phí nuôi con. Anh kể đồ đứa lớn để dành cho đứa nhỏ mặc, đồ chơi thì dùng chung. "Chúng tôi hạn chế cho con biết gia đình có điều kiện để chúng không vòi vĩnh. Đi siêu thị, tôi không bao giờ mua những thứ con đòi hỏi và chỉ cho quà nếu con ngoan, nghe lời", anh nói.
Một năm nay, vợ chồng Lý Hải chuyển về nhà mới ở ngoại thành TP HCM, khuôn viên rộng rãi để các con có chỗ vui chơi. Anh tập cho các bé đào đất, trồng rau, tưới cây. Trên sân thượng, anh trồng một giàn rau lớn và thường cùng các con thu hoạch củ trái. Vợ chồng anh muốn các bé có tuổi thơ giàu trải nghiệm như trẻ em vùng nông thôn, thay vì sống như con của người nổi tiếng. Lý Hải sinh ra ở quê nghèo tại Tiền Giang, lên Sài Gòn lập nghiệp với chiếc xe đạp cùng hai bộ quần áo. Vợ chồng anh luôn quan niệm cho con vốn sống, không cho của cải. "Dẫu vẫn sung sức với nghề, tôi không có ý định làm thật nhiều tiền để lại cho con sau này", Lý Hải nói.
-
Quỹ xã hội, quỹ từ thiện bị cấm cho vay và góp vốn đầu tư từ năm 2026 -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
Chính sách thu hút nhân tài trong nước, quốc tế và bài toán đầu tư dài hạn -
Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khai thác hải sản bất hợp pháp
-
TP.HCM gấp rút tháo rào chắn 9 khu đất "vàng" để làm công viên, vườn hoa -
Chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” -
Camera AI nâng cao hiệu quả quản lý giao thông Hà Nội -
Tăng phụ cấp và thu nhập của chủ tịch UBND xã từ năm 2026 -
Xếp 4 loại ngạch công chức cấp bộ theo vị trí việc làm -
Trang hoàng diện mạo Thủ đô xanh, sạch, đẹp phục vụ Đại hội XIV của Đảng -
Hà Nội triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026
-
Quà tặng Maison Gift JSC: Tạo dựng những kết nối tình cảm, tôn vinh truyền thống Việt -
Japfa giữ vững vị thế Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín
-
Nha khoa Phương Thành khai trương trụ sở tại Cao Lãnh, Đồng Tháp -
Vietcombank năm 2025: Bản lĩnh ngân hàng trụ cột trong chu kỳ vượt lên thách thức để kiến tạo cho phát triển -
Tiêu chuẩn chọn hồng sâm 6 năm tuổi hỗ trợ sức khỏe -
SeABank thông báo mời thầu
