Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
3 tàu của Nga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương cập cảng Cam Ranh
VĂN CHUNG-ĐỨC TUẤN - 18/06/2014 07:45
 
Chiều 17/6, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) để bảo đảm hậu cần và khắc phục kỹ thuật.  
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Nhật Bản triển khai tên lửa Type 12, đề phòng tàu chiến Trung Quốc
Nhật Bản sẽ ồ ạt xuất khẩu quốc phòng?
Âm mưu độc chiếm Biển Đông và chiến thuật “lấy thịt đè người”
Mỹ, Nhật tăng cường giám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc
Trung Quốc huy động máy bay tiêm kích bảo vệ giàn khoan trái phép
3 tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cập cảng Cam Ranh
Đội tàu gồm 3 chiếc với 511 thủy thủ do Chuẩn đô đốc Dmitriev Vladimir Aleksandrovich chỉ huy.
Một số chiến hạm hộ vệ tên lửa trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga
Tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn lớp Udaloy mang tên Marshal Shaposhnikov dẫn đầu đội hình của Hạm đội Thái Bình Dương.
Tàu ngầm Kilo trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương

Trong thời gian ghé đậu tại cảng Cam Ranh (từ 17 đến 20-6), chỉ huy đội tàu sẽ đến chào lãnh đạo Vùng 4 Hải quân; thủy thủ đoàn tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại địa phương.

Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức cập cảng Đà Nẵng Tàu đổ bộ Kunisaki Nhật Bản chính thức cập cảng Đà Nẵng

Trong 2 tuần tàu đổ bộ JS Kunisaki (Nhật Bản) cập cảng Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi hơn nữa giữa 3 nước tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 (PPS 2014) với Việt Nam.

Tàu đổ bộ Nhật Bản cùng 130 quân nhân Mỹ, Úc sắp đến Đà Nẵng Tàu đổ bộ Nhật Bản cùng 130 quân nhân Mỹ, Úc sắp đến Đà Nẵng

Tàu vận tải đổ bộ JDS Kunisaki của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản cùng hơn 130 quân nhân Mỹ, Úc sẽ đến Đà Nẵng.  

Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí đối phó với Trung Quốc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí đối phó với Trung Quốc

Theo tin ngày 30-5 của Reuters, Nhật Bản đang có kế hoạch thành lập một cơ cấu mua bán vũ khí, để nâng cao hiệu quả trong chi phí quốc phòng cơ bản của Nhật, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu chế tạo và xuất khẩu vũ khí tiến tiến.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư