Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
5 ông lớn ngân hàng bị phạt 3,4 tỷ USD
Quỳnh Anh - 13/11/2014 09:40
 
Đó là số tiền phạt đối với 5 ngân hàng lớn trên thế giới vì thao túng giá trên thị trường ngoại hối.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Lo giảm phát, ECB "bơm" 1.000 tỷ Euro cho Eurozone
JPMorgan bị điều tra tội thao túng thị trường ngoại hối
Barclays đối mặt với án phạt 500 triệu bảng tại Anh

Đây là thông tin mới nhất vừa được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Cơ quan Giám sát tài chính Anh công bố.

5 ngân hàng HSBC, Citibank, JPMorgan Chase, RBS và UBS đều phải nộp phạt trên 600 triệu USD. Riêng ngân hàng UBS còn bị giới chức Thụy Sĩ phạt thêm 139 triệu USD, vì các nhân viên của ngân hàng này đã có hành vi sai trái trong hoạt động kinh doanh kim loại quý.

Trong giai đoạn 2008-2013, các ngân hàng đã cho phép các nhân viên trao đổi thông tin mật và câu kết với nhân viên nhà băng khác để thao túng và kiếm lời từ tỷ giá.

Giới chức Mỹ và Anh cho biết, họ sẽ chiết khấu 30% khoản tiền phạt cho những ngân hàng nào hợp tác và nộp số tiền phạt trong thời gian sớm nhất.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư