Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
7,06% cán bộ trẻ tham gia Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI
Thu Trang - 21/10/2015 08:04
 
Chiều 20/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì họp báo.
1
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi thông tin với các cơ quan báo chí

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) sẽ diễn ra phiên trù bị vào chiều 31/12, phiên chính thức khai mạc vào ngày 1/11/2015 và bế mạc vào ngày 3/11/2015.

“Dự đại hội lần XVI có 497 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, trong đó có 67 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV là đại biểu đương nhiên, 430 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 60 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ hơn 12%. Đại biểu khách mời là đại biểu Trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố dự Đại hội gồm: Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh giáp ranh Hà Nội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố và đại biểu các tầng lớp nhân dân”, ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho hay.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015 – 2020; đóng góp ý kiến và các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

Về công tác chuẩn bị đại hội, ông Phong nhấn mạnh: “Đến nay, Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị xong toàn bộ các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được Trung ương góp ý và thông qua. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã hoàn thành về công tác chuẩn bị”.

Trả lời câu hỏi phóng viên về tỷ lệ các cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI, ông Phan Chu Đức, Phó Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, tỉ lệ cán bộ trẻ của Hà Nội (dưới 40 tuổi), đương giữ các vị trí trọng trách sẽ tham gia ban chấp hành Đảng bộ năm nay đạt 7,06%, tăng 3,65% so với nhiệm kỳ trước.

Ngoài ra, các đồng chí được lựa chọn đều năm trong quy hoạch, đã trải qua các lớp đào tạo nguồn của Thành ủy. Theo quy định, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 có 75 đồng chí, Hà Nội chuẩn bị nhân sự để bầu Ban Chấp hành khóa mới đạt số dư 13,5% (theo quy định 10 - 15%); Tỷ lệ đổi mới cấp ủy được chuẩn bị đạt trên 1/3 (đúng theo quy định Trung ương 1/3); Tỷ lệ cán bộ nữ được chuẩn bị đảm bảo đúng quy định (15%).

Nhiều tỉnh, thành hoàn thành Đại hội Đảng bộ, bầu nhân sự khóa 2015 - 2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố tổ chức và hoàn tất vào các ngày 23-25/9. Các Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư