Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
9 tháng, gần 90.600 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Uyên Linh - 29/09/2015 14:56
 
Thông tin từ Cục quản lý lao động ngoài nước, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong tháng 9/2015 tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 10.780 lao động.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trong số 10.780 lao động đi làm việc ở nước ngoài có 4.245 lao động nữ. Các lao động này chủ yếu đi làm việc tại các nước như: Đài Loan: 5.805 lao động (trong đó gồm 1.820 lao động nữ), Nhật Bản: 2.464 lao động (trong đó gồm 1.130 lao động nữ), Hàn Quốc: 472 lao động (trong đó gồm 37 lao động nữ), Malaysia: 920 lao động (trong đó gồm 460 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 798 lao động (trong đó gồm 690 lao động nữ), Macao: 30 lao động (cả 30 lao động đều là nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 90.558 lao động (trong đó gồm 28.894 lao động nữ) đạt 100,62% kế hoạch năm 2015 và bằng 108,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lao động: Siết chặt quản lý để giữ thị trường
Tín hiệu ở những thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam được cho là khá khả quan. Tuy nhiên, để giữ vững những thị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư